Hàn quốc tung “bom tấn” chinh phục khán giả

ANTĐ - Khởi chiếu ngày 7-10 tới đây tại các rạp chiếu ở Việt Nam, siêu phẩm “Quick” – tạm dịch là “Nhanh hay chết” hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả những giây phút hồi hộp và những màn kỹ xảo tuyệt đẹp.

Phim có sự tham gia của Lee Min-ki và Kang Ye-won, cặp đôi đã từng đóng trong phim Haeundae năm 2009.

Nội dung phim kể về một nhân viên giao hàng bị lừa tham gia vào một vụ đánh bom trong thành phố cùng cô bạn gái cũ. Trên mũ bảo hiểm của anh ta có gắn một quả bom có thể kích hoạt từ xa hoặc phát nổ nếu như anh và bạn gái cũ đứng cách nhau quá 10 mét. Cặp đôi này sẽ phải đối mặt với nguy hiểm như thế nào và giải quyết ra sao....
 
 
Ngay khi ra mắt tại Hàn Quốc, Quick đã thu hút được nhiều sự chú ý của khán giả khi nó là bộ phim đầu tiên tại Hàn Quốc sử dụng các công nghệ điều khiển ô tô từ xa của Đức thay thế cho các diễn viên đóng thế, nhằm giúp cho các xe hơi có thể đạt được đến vận tốc hơn 130 km/giờ trong nhiều cảnh quay hành động và gây hiệu ứng mạnh về mặt thị giác. 
 
 

Bên cạnh đó, bộ phim còn được thực hiện bởi đạo diễn và dàn diễn viên của bom tấn Haeundae. Những cơ sở đó đã khiến Quick trở thành một trong những bom tấn của điện ảnh Hàn Quốc năm 2011.

Theo thông tin ngoài lề của bộ phim, để đóng được những cảnh mạo hiểm trong phim này, nữ diễn viên Kang Ye Won đã phải tập lái xe môtô rất nhiều, đội mũ bảo hiểm và khoác trên mình bộ đồ bó sát bằng da. Ngoài ra, vì nhân vật trong phim là một ca sĩ nên cô cũng được đào tạo các kĩ năng nhảy múa để trở thành một thành viên của ban nhạc nữ.

Trailer phim: