Hàn Quốc: Triều Tiên đang gặp khó khăn trong phát triển ICBM

ANTD.VN - Theo Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS), Triều Tiên vẫn đang gặp phải nhiều khó khăn trong việc phát triển công nghệ đưa tên lửa trở lại bầu khí quyển, một yếu tố cực kì quan trọng nếu muốn chế tạo ra một loại tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) thực thụ.

“NIS đã phát hiện ra Triều Tiên tiến hành một vài cuộc thử nghiệm động cơ gần đây nhưng nó vẫn chưa đạt đến mức có thể hoàn thiện việc phát triển ICBM”, hãng tin Yonhap dẫn lời một nghị sĩ Hàn Quốc cho hay.

Vào hồi tháng 7, Bình Nhưỡng đã 2 lần phóng thử ICBM Hwasong-14 mà nước này tuyên bố là có khả năng vươn đến Mỹ. Bình Nhưỡng khẳng định đã sở hữu công nghệ đưa tên lửa trở lại bầu khí quyển nhưng Seoul và Washington luôn nghi ngờ điều này.

Triều Tiên không phóng bất kì một tên lửa nào trong suốt 2 tháng qua

Công nghệ đưa tên lửa trở lại bầu khí quyển được cho là phần khó khăn nhất trong việc phát triển ICBM. Khi một ICBM trở lại bầu khí quyển, nó có thể đạt đến tốc độ Mach 24 cùng nhiệt độ lên tới 7000 độ C.

INS chỉ ra rằng, Triều Tiên không thể nhanh chóng có được công nghệ trên do không đủ nguồn lực tài chính, điều là hệ quả của các lệnh trừng phạt kinh tế quốc tế.

Về khả năng Triều Tiên tiến hành một thử nghiệm khác, NIS cho rằng, điều này có thể diễn ra bất cứ lúc nào nhưng với mục tiêu là khiêu khích và thể hiện sức mạnh trước Mỹ và Hàn Quốc.