Hàn Quốc triệu tập họp an ninh khẩn đối phó Triều Tiên thử tên lửa

ANTĐ - Ngày 12-5, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp gồm các quan chức an ninh hàng đầu để đối phó với việc Triều Tiên vừa thông báo phóng thử "thành công" một tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm.

Tham dự cuộc họp gồm có các bộ trưởng: ngoại giao, quốc phòng và thống nhất cùng với giám đốc cơ quan tình báo cũng như các thư ký cấp cao của tổng thống.

Phát biểu tại cuộc họp, Tổng thống Park Geun-hye gọi việc Triều Tiên phát triển được tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm là “cực kỳ nghiêm trọng”, đồng thời cảnh báo sẽ “đáp trả cứng rắn” đối với Triều Tiên nếu tiếp tục khiêu khích.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un thị sát một vụ phóng tên lửa từ tàu ngầm
Phát biểu trong một cuộc họp báo, ông Min Kyung-wook, phát ngôn viên tổng thống cho biết, bà Park Geun-hye còn kêu gọi các quan chức nước này duy trì hợp tác chặt chẽ với Mỹ để đối phó với những hành động khiêu khích của Triều Tiên. Hiện tại, khoảng 28.500 lính Mỹ đang đồn trú tại Hàn Quốc như một lực lượng răn đe đối với Triều Tiên.

Cuộc họp an ninh, được tổ chức lần đầu trong vòng một năm qua, diễn ra đúng 3 ngày sau khi Triều Tiên tuyên bố, nhà lãnh đạo Kim Jong-un của họ đã giám sát một vụ phóng thử thành công một “quả tên lửa đạn đạo chiến lược phóng từ tàu ngầm”.

“Việc Triều Tiên phát triển được tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm là một thách thức nghiêm trọng sẽ làm mất ổn định trên Bán đảo Triều Tiên và tại Đông Bắc Á”, bà Park Geun-hye cho biết đồng thời nhấn mạnh rằng Bình Nhưỡng đã bị cấm tiến hành bất kỳ hoạt động nào liên quan đến tên lửa đạn đạo theo các nghị quyết của Liên Hợp Quốc.

Trước đó, Triều Tiên cũng đã đe doạ sẽ bắn mà không cảnh báo các tàu hải quân của Hàn Quốc mà họ cáo buộc vi phạm các vùng lãnh hải của họ. Để đối phó, bà Park Geun-hye đã kêu gọi quân đội sẵn sàng đáp trả nghiêm khắc Triều Tiên nếu có hành động khiêu khích.