Hàn Quốc triển khai thêm nhiều tên lửa và xe bọc thép tới biên giới Triều Tiên

ANTĐ - Ngày13-10, quân đội Hàn Quốc cho biết, họ đã triển khai thêm vũ khí như tên lửa và xe bọc thép tới các đảo gần đường hải giới phía tây đầy căng thẳng để đối phó tốt hơn với các mối đe dọa ngày càng gia tăng của Triều Tiên. 

Khu vực đường hải giới phía tây đang tranh chấp vẫn được ví như là một thùng thuốc nổ, nơi mà hai bên đã để xảy ra các cuộc chiến đẫm máu vào các năm 1999, 2002 và 2009. Trong những năm gần đây, tại khu vực này tiếp tục diễn ra nhiều vụ đụng độ nhỏ giữa hải quân hai nước. Trong đó, vụ mới nhất vừa diễn ra hồi tuần trước, hai bên đã đấu súng trong khoảng 10 phút sau khi một chiếc tàu của Triều Tiên vi phạm Đường giới tuyến bắc (NLL).

“Để tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu chống lại các cuộc tấn công bất ngờ và sự chiếm đóng của Triều Tiên đối với các đảo biên giới tại Hoàng Hải, quân đội đã triển khai thêm các hệ thống tên lửa phòng không vác vai Chiron Man và xe bọc thép tới khu vực này”, Bộ chỉ huy tham mưu trưởng liên quân (JCS) cho biết trong một báo cáo vừa được trình lên Ủy ban quốc phòng của quốc hội.

Hàn Quốc triển khai thêm nhiều tên lửa và xe bọc thép tới biên giới Triều Tiên ảnh 1
Một đơn vị quân sự  Triều Tiên trong một cuộc diễn tập quân sự

JCS cho biết thêm rằng: “Quân đội đã vạch ra một kế hoạch về biện pháp đối phó với những hành động khiêu khích có thể xảy ra của Triều Tiên sau khi đánh giá lại việc tăng cường sức mạnh quân sự và cách thức tấn công gần đây của nước này”.

Để ngăn chặn những hành động khiêu khích có thể xảy ra của Triều Tiên trong trường hợp diễn ra chiến dịch chống Bình Nhưỡng của các nhóm công dân Hàn Quốc, quân đội “đã duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu nghiêm ngặt và đã trang bị cho các đơn vị tiền tiêu loại pháo tự hành 155mm để thay thế các pháo kéo 105mm”.  

Hồi đầu tháng này, các quan chức cấp cao của hai miền đã tổ chức các cuộc đàm phán tại thành phố cảng Incheon của Hàn Quốc. Tại cuộc đàm phán này, hai bên đã đồng ý tổ chức một cuộc gặp khác muộn nhất là vào đầu tháng 11-2014, nhưng Bình Nhưỡng đã dọa sẽ hủy bỏ, với lý do khu vực biên giới vẫn đang rất căng thẳng.