Hàn Quốc trao trả 2 ngư dân Triều Tiên gặp nạn trên biển

ANTD.VN - Nhà chức trách Hàn Quốc cho biết, ngày 9-6, nước này đã trao trả 2 trong số 4 ngư dân người Triều Tiên được Hàn Quốc giải cứu gần đây. 

Những ngư dân này gặp nạn trong vùng biển ngoài khơi bờ biển phía đông của Hàn Quốc. Hai người còn lại được cho là có mong muốn ở lại Hàn Quốc. Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, chính quyền Seoul đã trao trả các ngư dân trên một chiếc tàu qua tuyến biên giới trên biển.

Hiện Triều Tiên vẫn chưa có bất kỳ phản ứng nào về việc 2 công dân của họ có mong muốn và được phép ở lại Hàn Quốc. Trước đó, Bình Nhưỡng lên tiếng chỉ trích Seoul vì đã không cho hồi hương tất cả các ngư dân được cứu và đe dọa sẽ có hành động cứng rắn về vấn đề này.

Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc chấp thuận nguyện vọng được ở lại Hàn Quốc của các công dân Triều Tiên được giải cứu. Trước đó hồi tháng 7- 2015, 3 trong số 5 ngư dân Triều Tiên được giải cứu đã bày tỏ mong muốn ở lại, tuy nhiên Hàn Quốc đã cho hồi hương cả 5 người này.