Hàn Quốc trao công hàm phản đối Nhật Bản

ANTD.VN - Ngày 24-3, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã triệu Công sứ Nhật Bản Hideo Suzuki để trao công hàm phản đối việc Nhật Bản đưa vào sách giáo khoa nội dung tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Dokdo do Hàn Quốc kiểm soát mà phía Nhật Bản gọi là Takeshima. 

Theo đó, Hàn Quốc yêu cầu phía Nhật Bản lập tức sửa nội dung của sách giáo khoa nêu trên, đồng thời khẳng định quần đảo này “rõ ràng là một phần không thể thiếu” của lãnh thổ Hàn Quốc.

Phía Hàn Quốc nhấn mạnh: “Chính phủ Nhật Bản cần nhận thức rõ rằng những nạn nhân lớn nhất của quan điểm lịch sử sai lầm của Nhật Bản là các thế hệ tương lai đang trưởng thành của Nhật Bản. Nhật Bản cần hành động có trách nhiệm trong việc giáo dục các thế hệ tương lai của họ trong khi thẳng thắn đối diện với lịch sử”.