Hàn Quốc tiếp nhận tàu tên lửa tàng hình thứ 14

ANTĐ - Ngày 28-2, cơ quan mua sắm quốc phòng của Hàn Quốc cho biết, hải quân nước này đã tiếp nhận một chiếc tàu tuần tra mang tên lửa dẫn đường mới.

Theo Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA), Tàu Kim Chang-hak, chiếc tàu tuần tra lớp PKG mới nhất do Tập đoàn công nghiệp nặng Hyundai đóng, đã được bàn giao cho Bộ tư lệnh Hải quân trong ngày 28-02.

Chiếc tàu cao tốc này có trọng lượng 450 tấn, có thể di chuyển với tốc độ tối đa 40 hải lý/giờ và được biên chế 40 thủy thủ đoàn. Tàu được trang bị các loại vũ khí hiện đại, trong đó có các tên lửa hạm đối hạm và các pháo hạm 76mm.

Các tàu lớp này còn được trang bị một hệ thống chiến đấu do Hàn Quốc tự phát triển, với thân tàu được chế tạo theo công nghệ tàng hình nhằm cải thiện khả năng đối phó với radar, DAPA cho biết thêm.

Tàu được thiết kế để bảo vệ đường bờ biển, cảng biển và các vùng biển gần bờ. Dự kiến, tàu sẽ tiến hành các hoạt động quân sự đầu tiên khoảng 2 tháng sau khi bàn giao cho hải quân.

Chiếc tàu tuần tra thứ 14 này được đặt theo tên của Trung sĩ Kim, người đã hy sinh sau khi bị thương trong một cuộc đụng độ hải quân năm 1950 với Triều Tiên tại thành phố cảng miền nam Busan.