Hàn Quốc tiếp nhận khinh hạm tên lửa lớp Incheon thứ 3

ANTĐ - Ngày 31-12, hải quân Hàn Quốc đã chính thức tiếp nhận chiếc khinh hạm mang tên lửa điều khiển lớp Incheon thứ ba do chính ngành công nghiệp đóng tàu nước này tự thiết kế và chế tạo.

Theo Cơ quan quản lý mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA), chiếc khinh hạm mang tên Jeonbuk, trọng tải 2.300 tấn, do Công ty Công nghiệp nặng Hyundai thiết kế và chế tạo này dự kiến sẽ được biên chế hoạt động vào tháng 5-2015.

Đây là một trong 20 chiếc khinh hạm lớp Incheon sẽ được Hàn Quốc đóng mới vào năm 2020 theo một dự án tăng cường trang bị cho hải quân để tiến hành các hoạt động tuần tra, giám sát và bảo vệ bờ biển.

Kinh hạm Jeonbuk tại xưởng đóng tàu

Khinh hạm Jeonbuk đã được Tập đoàn Công nghiệp nặng Hyundai hạ thủy tại xưởng đóng tàu Ulsan vào ngày 13-11-2013. Trong khi chiếc khinh hạm lớp Incheon thứ 4 mang tên Gangwon đã được hạ thủy hồi tháng 8-2014 và chiếc thứ 5 mang tên Chungbuk cũng đã được hạ thủy vào tháng 10-2014. Dự kiến, cả hai chiếc này sẽ được biên chế hoạt động trong năm 2016.

Các tàu lớp Incheon có trọng lượng giãn nước 2.300 tấn, chiều dài 114m, rộng 14m, tốc độ di chuyển tối đa lên tới 30 hải lý/giờ (55,5km/giờ), tầm hoạt động lên tới 8.000km và sẽ được biên chế 120 thủy thủ.

Khinh hạm lớp Incheon thứ hai mang tên Gyeonggi  tại xưởng cạn

​Tàu lớp này được thiết kế để thực hiện nhiệm vụ tuần tra bảo vệ bờ biển, tác chiến chống ngầm, hộ tống… Tàu được trang bị các hệ thống vũ khí hiện đại gồm: pháo hạm 127mm, pháo phòng không tầm gần Phalanx 20mm; tên lửa phòng không tầm thấp RAM-116 RAM; tên lửa hành trình đối hạm SSM-700K và ngư lôi Blue Shark.

Đặc biệt, Incheon có thể mang 4 tên lửa hành trình đối đất tầm xa Hyunmoo-3 (tầm bắn 1.000-1.500km tùy từng biến thể). Đây là loại tên lửa duy nhất của Hàn Quốc có khả năng vươn tới mọi mục tiêu trên lãnh thổ Triều Tiên.

Ngoài ra, còn tàu còn được ứng dụng công nghệ tàng hình để giảm thiểu khả năng bị hấp thụ tín hiệu sóng radar, giúp tàu có khả năng sống sót cao. Tàu được cải thiện đáng kể về các hệ thống vũ khí và cảm biến, bao gồm một radar 3-D mới, các tên lửa chống hạm, tên lửa phòng không, sonar dò tìm tàu ngầm và hệ thống chống ngư lôi mới. Trong đó, có tới hơn 90% các thiết bị lớn đều được phát triển và sản xuất tại Hàn Quốc.