Hàn Quốc thừa nhận lên kế hoạch ám sát lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un

ANTD.VN - Theo Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo, nước này đang lên kế hoạch thành lập một lực lượng đặc nhiệm có nhiệm vụ ám sát lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un trong trường hợp cần thiết.

Ông Han tiết lộ thông tin trên trong phiên họp quốc hội ở Seoul sau khi đại biển Kim Sung-chan của đảng cầm quyền Saenuri hỏi ông về tin đồn này. Bộ trưởng Han cho biết, đơn vị đặc nhiệm trên sẽ hành động nếu Triều Tiên cho thấy dấu hiệu định tấn công Hàn Quốc. Đây là một phần của kế hoạch “Trả đũa và trừng phạt Triều Tiên quy mô lớn” (KMPR), được phía Seoul lập ra, sau khi Bình Nhưỡng thử hạt nhân lần 5.

Hàn Quốc không chỉ muốn đáp trả bằng tên lửa mà còn ám sát cả lãnh đạo Triều Tiên

KMPR được miêu tả như một phần của “hệ thống 3 trụ cột”, nhằm phản ứng với các động thái khiêu khích từ phía Triều Tiên. 2 biện pháp khác bao gồm hệ thống phòng không phát triển nội địa (KMAD) và hệ thống tên lửa tấn công phủ đầu. Ông Han cho biết, Hàn Quốc sẽ hoàn thiện hệ thống này vào năm 2020.

Một nguồn tin quân sự tại Seoul cho biết, hệ thống tên lửa tấn công phủ đầu sẵn sàng xóa sổ bất kì một khu vực nào của Triều Tiên bằng vũ khí phi hạt nhân nếu thấy có dấu hiệu của chiến tranh sắp xảy ra. Hàn Quốc sẽ huy động các tên lửa đất đối đất do mình tự phát triển để thực hiện kế hoạch này bao gồm Hyunmoo 2A, 2B và Hyunmoo 3 với tầm bắn lần lượt 300, 500 và 1.000km.