Hàn Quốc: Tên lửa Triều Tiên phát nổ sau khi phóng là có chủ tâm

ANTD.VN -Sputnik ngày 1-5 dẫn lời các quan chức Hàn Quốc khẳng định, cuộc thử nghiệm tên lửa thất bại gần đây nhất của CHDCND Triều Tiên là có chủ tâm.

Hàn Quốc: Tên lửa Triều Tiên phát nổ sau khi phóng là có chủ tâm ảnh 1

Các tên lửa đạn đạo của Triều Tiên được phóng trong một buổi diễn tập quân sự của đơn vị pháo binh Hwaesong, thuộc Quân đội Nhân dân Triều Tiên, tại một địa điểm bí mật ở nước này, ngày 7-3-2017.

"Chúng tôi không tin rằng vụ nổ giữa không trung là một tai nạn, mà thay vào đó, phương án này của Triều Tiên nhằm mục đích thử phát triển một vũ khí hạt nhân khác với các loại vũ khí hiện có", một quan chức Hàn Quốc giấu tên ngày 1-5 cho biết.

Sáng ngày 29-4, Triều Tiên đã phóng một tên lửa chưa xác định từ tỉnh South Pyeongan, nhưng đã thất bại.

Quả tên lửa đã nổ tung khoảng 2 hoặc 3 phút sau khi rời bệ phóng, nó đã đạt đến độ cao 71 km trước khi phát nổ.

Các chuyên gia quân sự Hàn Quốc khẳng định, tên lửa này đạt đến độ cao “gấp ba lần độ cao ổn định”. Điều này có nghĩa là tỷ lệ rủi ro gây nổ còn rất thấp.

Trước đó, vào ngày 28-4, trong một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson nói: "Có vẻ chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi Triều Tiên phát triển khả năng tấn công lục địa Mỹ".

Lời phát biểu trên của Ngoại trưởng Mỹ được đưa ra phù hợp với những gì truyền thông nhà nước Triều Tiên KCNA ngày 1-5 khẳng định.

“Bình Nhưỡng đã tăng cường khả năng răn đe hạt nhân của mình bất chấp mọi khó khăn", KCNA dẫn lời một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Triều Tiên nhấn mạnh.