Hàn Quốc tập trận với "quái vật ném bom" Mỹ

ANTD.VN - Hàn Quốc ngày 30-5 cho biết, quân đội nước này đã tiến hành cuộc tập trận chung với máy bay ném bom siêu thanh B-1B Lancer của Mỹ.
Hàn Quốc tập trận với "quái vật ném bom" Mỹ ảnh 1

Máy bay ném bom siêu thanh B-1B Lancer của Mỹ

Ông Moon Sang-gyun, Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, cho biết cuộc tập trận diễn ra ngày 29-5, song từ chối tiết lộ thêm thông tin chi tiết.

Một nguồn tin của chính phủ Hàn Quốc xác nhận, 2 chiếc B-1B Lancer đã tới không phận trên Biển Hoa Đông vào khoảng 10h30 sáng 29-5, khoảng 5 tiếng sau khi Triều Tiên bắn thử một tên lửa đạn đạo tầm ngắn.

Thông tin về cuộc tập trận được công bố sau khi truyền thông nhà nước Triều Tiên cáo buộc máy bay ném bom B-1B Lancer của Mỹ diễn tập ném bom hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Bình Nhưỡng cho biết, máy bay ném bom B-1B Lancer bay chỉ cách Gangneung, thành phố gần khu giới tuyến quân sự liên Triều, 80km về phía đông.

B-1B Lancer là loại máy bay ném bom đa năng tầm xa có khả năng thực hiện các chuyến bay liên lục địa mà không cần tiếp nhiên liệu. Máy bay siêu thanh này có thể tới Hàn Quốc trong 2 tiếng rưỡi từ căn cứ Không quân Mỹ ở Guam.