Hàn Quốc sản xuất hàng loạt tên lửa điều khiển chống tăng tầm trung

ANTD.VN - Ngày 31-5, cơ quan mua sắm vũ khí Hàn Quốc cho biết, nước này dự kiến sẽ sản xuất hàng loạt tên lửa điều khiển chống tăng tầm trung Raybolt, ngay khi trải qua đợt thử nghiệm “chứng nhận chất lượng”.

Theo Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng (DAPA), cuộc thử nghiệm bắn đạn thật của hệ thống tên lửa vác vai này vừa được tiến hành tại thao trường Pocheon và đã thành công.

Cơ quan cong nghệ và chất lượng quốc phòng (DATQ) thuộc Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng tham gia đợt thử nghiệm tên lửa Raybolt, do công ty quốc phòng LIG Nex1 của nước này chế tạo.

Tên lửa điều khiển chống tăng tầm trung Raybolt của Hàn Quốc

Hàn Quốc đã phát triển loại vũ khí này vào năm 2016 để thay thế cho các súng cối không giật 90mm/106mm và các tên lửa chống tăng hiện có trong biên chế của lục quân.

DAPA cho biết, tên lửa chống tăng Raybolt dự kiến sẽ được bàn giao cho quân đội ngay trong năm nay.

DAPA còn cho biết, họ hy vọng sẽ xuất khẩu loại vũ khí hiện đại này ra nước ngoài, đồng thời cho rằng, tên lửa Raybolt nhỏ và nhẹ hơn, nhưng mạnh và hiệu quả hơn so với những vũ khí cùng loại của nước ngoài, như tên lửa Spike-MR của Israel và Javelin của Mỹ.