Hàn Quốc quyết không dùng hạt nhân 'đấu' Triều Tiên

ANTD.VN - Phủ Tổng thống Hàn Quốc vừa cho hay, không có chuyện nước này định trang bị vũ khí hạt nhân để đối phó với Triều Tiên, trong bối cảnh quốc gia láng giềng ngày càng phô trương khả năng hạt nhân của mình.

Nữ tổng thống Hàn Quốc không muốn dùng vũ khí "siêu hủy hoại" để đấu với đối thủ

Trước đó, một số tờ báo của Hàn Quốc đã đăng thông tin cho rằng Seoul có ý định trang bị vũ khí hạt nhân làm đối trọng với Bình Nhưỡng.

Tuy nhiên, một quan chức thuộc Phủ Tổng thống Hàn Quốc khẳng định họ luôn giữ gìn lập trường chắc chắn về việc giữ cho bán đảo Triều Tiên không có vũ khí hạt nhân, mặc cho “kẻ thù” khiêu khích ra sao.

Một vị khác thì cho hay, mặc dù đồng minh Mỹ sở hữu sức mạnh hạt nhân đáng gờm song Hàn Quốc cũng không có ý định đề nghị Mỹ triển khai hạt nhân trên lãnh thổ của mình.

Ngay sau khi Bình Nhưỡng thử hạt nhân hồi đầu năm nay, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye từng tuyên bố Seoul đã cam kết “không hạt nhân” với quốc tế, do vậy, nếu họ phải viện tới loại vũ khí khủng khiếp này thì như thế là “thất hứa”.