Hàn Quốc quyết định phát triển UAV giám sát biên giới với Triều Tiên

ANTĐ - Ngày 11-11, Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc cho biết, quân đội nước này sẽ phát triển một loại máy bay trinh sát không người lái để hoạt động bên trong khu phi quân sự được bảo vệ nghiêm ngặt, chia cắt với Triều Tiên.

Kế hoạch phát triển này đã được thông qua tại phiên họp của một ủy ban chính phủ dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Quốc phòng Han Min-koo.

Hàn Quốc phát triển UAV giám sát biên giới với Triều Tiên (Ảnh minh họa)
Các chuyên gia quân sự Hàn Quốc hy vọng rằng, khi được triển khai, loại máy bay không người lái này sẽ làm giảm đáng kể những trường hợp binh lính nước này bị thương trong các vụ nổ mìn, như trường hợp 2 binh lính Hàn Quốc bị thương hồi đầu tháng 8-2015.

“Chúng tôi sẽ triển khai dự án phát triển này vào năm 2017 với số tiền đầu tư khoảng 780 tỷ won (774 triệu USD)”, ông Kim Si-cheol, phát ngôn viên cơ quan trên nói và cho biết thêm rằng, 100 chiếc UAV này sẽ bắt đầu được sản xuất hàng loạt từ năm 2024.

Khu phi quân sự là một vùng đệm rộng 4km và được bảo vệ nghiêm ngặt, chia cắt hai miền nằm ở giữa bán đảo Triều Tiên, được hình thành kể từ hồi Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.