Hàn Quốc phóng thành công tên lửa đạn đạo tầm xa nhất

ANTĐ - Ngày 3-6, Hàn Quốc đã phóng thử thành công một tên lửa đạn đạo có thể tiêu diệt gần như toàn bộ mọi mục tiêu trên lãnh thổ Triều Tiên, trong một động thái nhằm thể hiện sức mạnh đối với nước láng giềng này.

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, tên lửa có tầm bắn 500km này đã tiêu diệt được mục tiêu xác định tại một trường bắn ở Taean, nằm trên bờ biển phía tây. Tuy nhiên, bộ này không cho biết chi tiết việc tên lửa này đã bay bao xa.

Đích thân Tổng thống Park Geun-hye đã đến tận hiện trường để theo dõi vụ phóng thử. Đây là lần đầu tiên trong 3 thập kỷ qua, có một tổng thống của Hàn Quốc đến tận hiện trường để thị sát vụ phóng thử tên lửa.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết, vụ phóng thử “đã chứng minh hiệu suất của một tên lửa đạn đạo hiện đại có khả năng tấn công Triều Tiên” một cách nhanh chóng và chính xác nếu bị khiêu khích.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc còn cho biết nước này có kế hoạch sẽ triển khai loại tên lửa mới này vào cuối năm nay.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye thị sát vụ phóng tên lửa đạn đạo hôm 3-6

Được biết tên lửa này được phát triển từ năm 2012, khi Hàn Quốc và Mỹ đạt được thỏa thuận mới về việc nâng tầm bắn tối đa của các tên lửa đạn đạo của Hàn Quốc từ 300km lên đến 800km. Thỏa thuận còn cho phép Seoul gắn đầu đạn nặng hơn giới hạn 500kg hiện tại lên tên lửa đạn đạo của mình.

Đến nay, quân đội Hàn Quốc mới chỉ được biên chế các tên lửa đạn đạo có tầm bắn 300km và có thể mang được đầu đạn nặng 500kg.

Phát biểu tại hiện trường sau vụ phóng thử thành công này, Tổng thống Park Geun-hye đã kêu gọi các chỉ huy quân đội nước này duy trì một sự răn đe mạnh mẽ và luôn sẵn sàng chiến đấu để đối phó với Triều Tiên.

Trước đó, Hàn Quốc cho hay họ có kế hoạch phát triển các tên lửa phòng không tầm xa có khả năng đánh chặn các tên lửa đạn đạo đang bay tới, một phần trong chiến lược phòng thủ của nước này đối với sự gây hấn có thể xảy ra của Triều Tiên.