Hàn Quốc phát triển robot chiến đấu bảo vệ biên giới liên Triều

ANTĐ - Ngày 13-6, các quan chức thuộc Cơ quan phát triển quốc phòng Hàn Quốc (ADD) cho biết, nước này sẽ khởi động một dự án chế tạo robot chiến đấu vào năm tới khi mà công việc chuẩn bị sắp hoàn thành.

Một quan chức trên cho rằng, kể từ năm 2012, ADD đã và đang nghiên cứu về các hệ thống vận hành và công nghệ điều khiển cần thiết cho việc phát triển một robot chiến đấu, và công việc nghiên cứu sẽ hoàn thành vào năm tới.

“Khi hoàn thành nghiên cứu, chúng tôi sẽ bắt đầu công việc chế tạo loại robot này”, ông tuyên bố, nhưng không tiết lộ thêm chi tiết về thời gian thực hiện kế hoạch phát triển trên.

Một loại robot đang được phát triển cho lục quân Hàn Quốc

Trong khi đó, một quan chức ADD khác tiết lộ rằng, loại robot chiến đấu này sẽ được thiết kế để tự động phát hiện sự xâm nhập của đối phương và sử dụng súng mang theo để tấn công kẻ thù.

Theo các quan chức ADD, robot chuẩn bị được phát triển này sẽ có trọng lượng 5 tấn, di chuyển trên 6 bánh xe và được điều khiển từ xa.

Dự kiến, robot này sẽ được triển khai để bảo vệ các tiền đồn bố trí dọc theo tuyến biên giới liên Triều và sử dụng vào nhiều hoạt động khác như dò mìn hay tìm kiếm các loại vũ khí nguy hiểm.

Trong những năm gần đây, Hàn Quốc đã nỗ lực áp dụng công nghệ cao trong các hệ thống giám sát và chiến đấu của mình, đặc biệt là tại những khu vực tiền tiêu, để tiến hành các hoạt động thiết thực khi mà quân số của quân đội nước này ngày càng giảm do tỉ lệ sinh thấp.