Hàn Quốc phát hiện UAV Triều Tiên trinh sát địa điểm đặt THAAD

ANTD.VN - Ngày 13-6, truyền thông Hàn Quốc đưa tin, nước này đã phát hiện một chiếc máy bay không người lái (UAV) nhỏ được trang bị camera của Triều Tiên bị rơi sau khi tiến hành trinh sát địa điểm triển khai hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) vừa được Mỹ triển khai.

Chiếc máy bay không người lái này đã được quân đội Hàn Quốc phân tích kỹ lưỡng và được xác nhận là UAV trinh sát gắn camera của Triều Tiên.

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời một quan chức quốc phòng Hàn Quốc khẳng định rằng, chiếc UAV đã chụp được một số ảnh tại vị trí triển khai THAAD ở Seongju.

Chiếc UAV của Triều Tiên bị rơi gần khu phi quân sự, vừa được Hàn Quốc phát hiện

Khoảng cách giữa biên giới với Triều Tiên và vị trí triển khai hệ thống THAAD khoảng 270km, vị trí này nằm ở hạt Seongju của tỉnh Bắc Gyeongsang, Hàn Quốc.

Quân đội Mỹ và Hàn Quốc đang trong quá trình triển khai hệ thống THAAD trên lãnh thổ Hàn Quốc để chống lại các cuộc tấn công bằng tên lửa tiềm năng của Triều Tiên.

THAAD được thiết kế để tiêu diệt các tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung ở giai đoạn cuối cùng của quá trình bay.

Tuy nhiên, việc triển khai này đã gây nên quan ngại ở cả Nga và Trung Quốc. Trung Quốc cho rằng hành động này có thể gây mất ổn định trong khu vực.