Hàn Quốc phản đối Mỹ tái triển khai vũ khí hạt nhân

ANTĐ - Vụ thử hạt nhân thứ 3 của Triều Tiên hôm 12-2 đã làm bùng phát cuộc tranh luận gay gắt về việc liệu Seoul có nên từ bỏ chính sách phi hạt nhân hóa và xây dựng khả năng răn đe hạt nhân của riêng mình hay không.

Ngày 25-4, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Hong-won đã lên tiếng phản đối ý tưởng tái triển khai các vũ khí hạt nhân chiến thuật của Mỹ tại nước này, để ngăn chặn tham vọng hạt nhân của Triều Tiên.

"Chính phủ (Hàn Quốc) vẫn cam kết duy trì nguyên tắc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên", ông Chung Hong-won cho biết trong một phiên chất vấn trước quốc hội.

"Trong khi không theo đuổi quyền hạt nhân độc lập, tôi cho rằng Hàn Quốc có thể ngăn chặn chương trình hạt nhân của Triều Tiên bằng việc trông cậy vào khả năng răn đe mở rộng do Mỹ cung cấp," ông Chung Hong-won cho biết thêm.

Vũ khí hạt nhân chiến thuật B-61 của Mỹ

Vụ thử hạt nhân thứ 3 của Triều Tiên hôm 12-2 đã làm bùng phát cuộc tranh luận gay gắt về việc, liệu Seoul có nên từ bỏ chính sách phi hạt nhân hóa và xây dựng khả năng răn đe hạt nhân của riêng mình hay không, Trên thực tế ngày càng nhiều nhà chính trị và học giả bảo thủ nước này kêu gọi Hàn Quốc cần phải trang bị vũ khí hạt nhân.

Khi được hỏi về bản chất của vụ thử hạt nhân của Triều Tiên, ông Chung Hong-won cho biết, chính phủ vẫn chưa xác định được việc Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 3 bằng pluton hay uranium, ông viện dẫn là do vấn đề kỹ thuật.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-jin cũng nói với các nhà lập pháp rằng, Triều Tiên "có vẻ không thể sản xuất được vũ khí hạt nhân thu nhỏ và tên lửa mang chúng", mặc dù nước này đã "sẵn sàng phóng tên lửa tầm trung bằng bệ phóng của chính mình".

"Chúng tôi đang tìm cách để đối phó với chương trình hạt nhân của Triều Tiên, bằng việc đặt ra hai vấn đề. Một là đưa ra các biện pháp phù hợp trong trường hợp họ phóng tên lửa hạt nhân. Hai là biện pháp để phát hiện, kiểm soát và tiêu diệt vũ khí hạt nhân của họ. Chúng tôi đang phát triển những tên lửa đánh chặn tầm xa hơn", ông Kim cho biết.