Hàn Quốc ngừng tuyển mới lao động Việt Nam

ANTĐ -Ngày 21-9, theo thông tin từ Trung tâm Lao động ngoài nước - Bộ LĐ-TB&XH, phía Hàn Quốc vừa có thông báo hạn ngạch tuyển mới lao động Việt Nam năm 2012 đã dừng lại, đồng nghĩa với việc từ nay đến hết năm không có lao động Việt Nam được tuyển dụng mới sang Hàn Quốc làm việc. 

Trong số 13.958 hồ sơ của kỳ thi tiếng Hàn tháng 12-2011 được gửi lên mạng cho chủ sử dụng lao động Hàn Quốc lựa chọn, đến nay mới có 2.816 lao động được chọn (chiếm 20,2%), hơn 11.000 hồ sơ còn lại đang chờ chủ sử dụng lao động Hàn Quốc lựa chọn sẽ phải tiếp tục chờ hạn ngạch tuyển dụng của năm 2013. 

Ông Phan Văn Minh, Giám đốc Trung tâm Lao động ngoài nước cho biết, lý do chính phía Hàn Quốc “đóng” hạn ngạch tuyển dụng lao động nước ta là do tỷ lệ lao động Việt Nam cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc còn cao (trên 50% - tương ứng khoảng 11.000 lao động). Từ nay đến hết năm, Hàn Quốc chỉ ưu tiên tái tuyển dụng lao động chấp hành tốt quy định và lao động Việt Nam hết hạn hợp đồng về nước đúng hạn.