Hàn Quốc mua 136 quả tên lửa “Patriot-3” nâng cấp hệ thống phòng thủ, đối phó Triều Tiên

ANTĐ - Nhằm đối phó với Triều Tiên đang ngày càng cứng rắn trong vấn đề hạt nhân, Hàn Quốc quyết định chi 1,4 tỷ USD mua thêm 136 quả tên lửa đất đối không “Patriot-3” (PAC-3) mũi nhọn của Mỹ để nâng cấp cho tổ hợp phòng không “PAC-3 Patrio” của mình.

Tờ China News ngày 7-11 đưa tin, cơ quan hợp tác an ninh quốc phòng (DSCA) thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ đã phê chuẩn việc bán 136 quả tên lửa “Patriot-3” (PAC-3) cho Hàn Quốc, thông qua chương trình bán vũ khí cho nước ngoài (FMS).

Đi kèm theo hợp đồng này còn có các hạng mục liên quan như, các trang thiết bị dự phòng, dịch vụ sửa chữa bảo hành và công tác huấn luyện, đào tạo cho quân đội Hàn Quốc.

Gói hợp đồng lần này có trị giá 1,4 tỷ USD, do công ty Raytheon và Lockheed Martin Missiles and Fire Control là những đơn vị cung cấp sản phẩm.

Theo đó, các công ty này sẽ cung cấp cho Hàn Quốc 136 quả tên lửa đất đối không PAC-3; 2 mục tiêu giả lập PAAT (Patriot-As-A-Target) có khả năng tự mô phỏng tên lửa đạn đạo cấp chiến thuật của đối phương dùng trong diễn tập, phóng thử nghiệm.

Tên lửa đánh chặn“Patriot-3”(PAC-3) của Mỹ sản xuất

Cùng với đạn tên lửa, Hàn Quốc cũng được tiếp nhận 2 thiết bị tiếp nối sóng, 10 máy tính điều khiển hoả lực, 18 giá phóng tên lửa cải tiến và nhiều trang bị khác. Phía Mỹ cũng đảm bảo dịch vụ hậu mãi và hỗ trợ đào tạo kỹ thuật cho binh sỹ Hàn Quốc làm chủ trang bị mới trên.

Tên lửa PAC-3 dài 5,2 m, có đường kính 0,4m và sải cánh 0,85m. Đầu nổ của nó mang 90 kg thuốc nổ mạnh sẽ tạo ra một vùng sát thương lớn giúp tiêu diệt mục tiêu dễ dàng.
PAC-3 được trang bị hệ thống dẫn đường TVM, có thể cập nhật liên tục dữ liệu của mục tiêu cho trung tâm chỉ huy mặt đất.

Tên lửa PAC-3 có thể tấn công được các mục tiêu có diện tích phản xạ radar cực nhỏ như tên lửa hành trình. Màn hình radar dẫn đường cho tên lửa Patriot được dẫn đường bằng radar tìm, phát hiện, theo dõi mục tiêu và điều khiển tên lửa.

Hệ thống tên lửa đánh chặn PAC-3 khi phóng

Được biết, tổ hợp tên lửa phòng không “PAC-3” của Hàn Quốc có thể trực tiếp đánh chặn tên lửa trên không ở độ cao 40 km. Đây là hạng mục trọng tâm của “mà quân đội Hàn Quốc đang xây dựng. Với gói nâng cấp trên, hiệu năng chiến đấu của hệ thống KAMD chắc chắn sẽ được tăng cường đáng kể sức mạnh.

Giới phân tích quân sự cho rằng, việc Hàn Quốc bạo chi để tăng cường sức mạnh của hệ thống PAC-3 được cho là để đối phó với kho tên lửa của Triều Tiên, đáng ngại nhất trong số đó là tên lửa đạn đạo tầm trung mang tên Musudan.