Hàn Quốc lập tức tập trận đáp trả vụ Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo

ANTD.VN -Ngay sau khi Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo sáng ngày 29-8, quân đội Hàn Quốc lập tức tiến hành tập trận, nhằm đáp trả "hành động khiêu khích" này của Bình Nhưỡng.

Hàn Quốc lập tức tập trận đáp trả vụ Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo ảnh 1

Một quả bom đã tấn công trúng mục giả định tại khu vực Pilseung ở tỉnh Gangwon trong buổi tập trận của không quân Hàn Quốc, ngày 29-8-2017

Theo nguồn tin, sáng 29-8, bốn máy bay tiêm kích F-15K của không quân Hàn Quốc đã tiến hành thả 8 quả bom đa nhiệm Mark 84, mỗi quả nặng khoảng 1 tấn, nhằm vào một mục tiêu giả định tại khu vực Pilseung ở Taebaek, phía đông tỉnh Gangwon, gần biên giới liên Triều.

"Chúng đã tấn công mục tiêu một cách chính xác. Cuộc tập trận nhằm thể hiện sức mạnh đảm bảo đủ khả năng áp chế Triều Tiên trong trường hợp nước này quyết định tấn công", ông Yoon Young-chan, trưởng thư ký báo chí tổng thống Hàn Quốc nói.

Được biết, loại bom đa nhiệm MK-84 chủ yếu dùng để phá hủy các hầm chứa dưới lòng đất.

Các quan chức quốc phòng Hàn Quốc khẳng định, hoạt động này là một thông điệp cảnh báo mạnh mẽ đối với Triều Tiên.

Hàn Quốc lập tức tập trận đáp trả vụ Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo ảnh 2

Các máy bay chiến đấu F-15K của Hàn Quốc thả bom trong cuộc tập trận, ngày 29-8-2017

"Không lực của chúng tôi sẽ đập tan sự lãnh đạo của chế độ Triều Tiên với khả năng tấn công mạnh mẽ, nếu nước này đe doạ đến an ninh của người dân Hàn Quốc, và liên minh Hàn Quốc-Hoa Kỳ bằng vũ khí hạt nhân và tên lửa", tướng Lee Kuk-no, người chỉ đạo cuộc tập trận này, nhấn mạnh.

Cuộc tập trận diễn ra chỉ vài giờ, sau khi Triều Tiên sáng 29-8 đã phóng tên lửa đạn đạo bay ngang qua Nhật Bản.

Hội đồng an ninh quốc gia Hàn Quốc đã triệu tập cuộc họp khẩn vào sáng cùng ngày, và lên án Bình Nhưỡng vi phạm nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc khi tiếp tục phóng tên lửa.

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết, đây là lần phóng tên lửa đạn đạo thứ 13 của Triều Tiên trong năm 2017.