Hàn Quốc lần đầu triển khai quân đội diễn tập trên đất Mỹ

ANTĐ - Ngày 5-6, Lục quân Hàn Quốc cho biết, lực lượng này có kế hoạch sẽ tổ chức cuộc diễn tập chung đầu tiên với Mỹ trên đất Mỹ vào tuần tới, với sự tham gia của khoảng 170 binh lính Hàn Quốc.

Theo Lục quân Hàn quốc, cuộc diễn tập chung này thuộc một phần trong nỗ lực nhằm cải thiện khả năng phối hợp tác chiến chung giữa hai đồng minh này. Cuộc diễn tập sắp tới sẽ diễn ra từ ngày 9-6 đến ngày 1-7 tại Trung tâm huấn luyện quốc gia ở căn cứ Fort Irwin, California.

Đây là cuộc diễn tập chung đầu tiên của hai nước được tiến hành tại lãnh thổ nước Mỹ. Các cuộc diễn tập quân sự trước đây giữa hai nước chủ yếu diễn ra trên bán đảo Triều Tiên.

Hàn Quốc lần đầu triển khai quân đội diễn tập trên đất Mỹ ảnh 1
Binh lính Mỹ và Hàn Quốc trong một cuộc diễn tập chung


Các quan chức quân sự Hàn Quốc cho biết, một đại đội bộ binh cơ giới và một đơn vị đặc biệt của Hàn Quốc bao gồm khoảng 170 binh lính sẽ tham gia cuộc diễn tập nhằm tăng cường khả năng thực hiện các các nhiệm vụ chiến đấu chung của quân đội Hàn Quốc và Mỹ.

Trong hai tuần đầu tiên của cuộc diễn tập, các binh lính tham gia sẽ được huấn luyện về trinh sát và hỏa lực chiến đấu, và tuần thứ ba và thứ tư sẽ tập trung vào các khoa mục tấn công và phòng thủ chung dựa vào các đơn vị quân đội nhỏ, cũng như xem xét lại toàn bộ cuộc diễn tập kéo dài 4 tuần này.

“Cuộc diễn tập sắp tới dự kiến sẽ giúp quân đội chúng tôi nắm bắt được các kỹ năng chiến đấu hỗn hợp theo đơn vị nhỏ và đánh giá năng lực thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu chung của hai đồng minh, đồng thời đưa các năng lực tác chiến chung tiến xa thêm một bước,” một quan chức lục quân cho biết.