Hàn Quốc gia hạn lệnh giam giữ cựu Tổng thống Park Geun-hye

ANTD.VN -Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye sẽ tiếp tục bị tạm giam thêm 6 tháng sau khi lệnh giam giữ lần đầu hết hạn vào ngày 16/10. Đó là phán quyết của Tòa án Trung tâm quận Seoul của Hàn Quốc được công bố ngày 13/10. 

Hãng thông tấn Yonhap cho biết Tòa án Trung tâm quận Seoul của Hàn Quốc đưa ra quyết định này xét trên tính nghiêm trọng của những cáo buộc và mối quan ngại của công chúng đối với vụ bê bối nhận hối lộ và lạm dụng quyền lực, trong đó bà Park Geun-hye là nhân vật trung tâm đang bị truy tố.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye (giữa) được áp giải tới Tòa án Trung tâm quận Seoul ngày 13/10

Việc gia hạn lệnh giam giữ bà Park Geun-hye đã được các công tố viên đệ trình lên Tòa án hồi cuối tháng trước với lập luận rằng cần thêm thời gian để hoàn tất các thủ tục truy tố tại tòa. Cơ quan công tố đã đưa ra đề nghị trên tại một phiên thẩm vấn ở tòa với lập luận rằng không thể hoàn tất việc thẩm vấn các nhân chứng khi mà lệnh bắt giữ đầu tiên chỉ có giá trị trong 6 tháng. Theo cơ quan này, bà Park Geun-hye là trung tâm của vụ bê bối và bị cáo đã bác bỏ mọi cáo buộc, do đó cần phải tiến hành thêm việc điều tra các chứng cứ. 

Các cáo buộc chính chống bà Park Geun-hye trong vụ bê bối này là bà đã thông đồng với người bạn lâu năm Choi Soon-sil để nhận khoảng 43 tỷ won (tương đương 37,8 triệu USD) từ các tập đoàn công nghiệp hàng đầu của Hàn Quốc và để cho bà Choi can thiệp vào công việc nhà nước. 

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye  tại Tòa án Trung tâm quận Seoul ngày 23/5

Theo các công tố viên, lệnh bắt thêm nữa là hoàn toàn khả thi dựa trên cáo buộc nhận hối lộ của bà Park Geun-hye liên quan tới 2 tập đoàn khác là SK và Lotte. Bà Park Geun-hye là cựu Tổng thống thứ 3 của Hàn Quốc phải ra trước vành móng ngựa vì các cáo buộc tham nhũng. Trước đó, cựu Tổng thống Chun Doo-hwan và Roh Tae-woo cũng đã bị kết tội trong các năm 1996 và 1997.