Hàn Quốc đóng thêm 3 tàu khu trục trang bị hệ thống Aegis

ANTĐ - Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) sẽ thông qua kế hoạch đóng thêm 3 tàu khu trục được trang bị hệ thống radar tiên tiến Aegis, nhằm tăng cường tiềm lực quốc phòng, giữa lúc căng thẳng tại biển Hoa Đông gia tăng. 

Một tàu khu trục của Hải quân Hàn Quốc

Theo một quan chức thuộc JCS, kế hoạch này sẽ được thông qua tại cuộc họp của JCS vào cuối ngày 10-12 dưới sự chủ trì của Chủ tịch JCS Choi Yun-hee.

Bà tàu chiến có trọng tải 7.600 tấn mỗi chiếc và được đóng trong giai đoạn từ năm 2023 đến 2027 với chi phí ước tính lên tới 4 nghìn tỷ won (3,8 tỷ USD).  Hiện Hải quân Hàn Quốc đã có ba tàu khu trục tên lửa trang bị hệ thống Aegis, do tập đoàn Hyundai Heavy Industries của Hàn Quốc phối hợp với tập đoàn Lockheed Martin (Mỹ) xây dựng.

Quyết định của Hàn Quốc được đưa ra chỉ vài ngày sau khi nước này công bố Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) mở rộng, bao trùm đảo đá ngầm Iodo do Seoul kiểm soát ở biển Hoa Đông và các đảo khác ở ngoài khơi bờ biển phía nam của bán đảo Triều Tiên. Động thái này nhằm đáp trả việc Trung Quốc đơn phương thiết lập Vùng ADIZ trên biển Hoa Đông vào ngày 23-11 vừa qua.

Theo các quan chức quân sự Hàn Quốc, khi các tàu khu trục mới này đi vào hoạt động, Hàn Quốc sẽ có thể thiết lập 3 đội tàu chiến di động, mỗi đội gồm 2 tàu khu trục trang bị hệ thống Aegis, 2 tàu ngầm trọng tải 3.000 tấn, 1 tàu vận tải và 1 tàu hậu cần.