Hàn Quốc đóng cửa 1.164 trường học, cách ly 1.600 người vì dịch MERS

ANTĐ - Tại Hàn Quốc, tính đến nay đã có 3 người thiệt mạng, 1.600 người bị cách ly và có đến 7.000 du khách phải hủy bỏ kế hoạch đến thăm đất nước này do đại dịch MERS.

Hàn Quốc đang nỗ lực hết sức để ngăn chặn dịch bệnh bùng phát. Các nhà chức trách đã cách ly khoảng 1.600 người, phần lớn là ở nhà riêng, một số khác thì ở các cơ sở y tế, theo Reuter trích dẫn từ một quan chức thuộc Bộ Y tế. Ngoài ra, Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho biết đã có ít nhất 1.164 trường học phải đóng cửa tính đến ngày 4-6.

1.600 người bị cách ly và có đến 7.000 du khách phải hủy bỏ kế hoạch đến thăm Hàn Quốc

2 nhân viên y tế nằm trong 5 trường hợp mới bị nhiễm MERS trong nước. Một sĩ quan Không quân Hàn Quốc gần đây cũng đã được chẩn đoán nhiễm virus MERS. “Chúng tôi như đang ở trong một cuộc chiến tranh vậy”, một quan chức y tế ở Gangnam, Seoul nói.

Ngày 1-6, các nhà chức trách đã xác nhận hai trường hợp tử vong do virus MERS là một người phụ nữ 58 tuổi và một người đàn ông 71 tuổi.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã lên tiếng chỉ trích gay gắt các quan chức y tế vì phản ứng không kịp thời để ngăn chặn dịch bệnh bùng phát. Bà đã lên tiếng kêu gọi chính phủ tăng cường nỗ lực để ngăn chặn sự lây lan của virus MERS.

Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát dịch bệnh châu Âu đã xác nhận rằng Hàn Quốc có tỉ lệ người nhiễm MERS cao nhất chỉ sau Ả-rập Saudi, Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất và Jordan

Virus MERS được phát hiện lần đầu tiên ở người vào năm 2012 tại Ả-rập Saudi và tính tới tháng 2-2015, tổng số bệnh nhân tử vong do MERS trên toàn cầu là 385 người.

MERS cùng chủng loại với Hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS). SARS đã giết chết khoảng 800 người trên toàn cầu sau lần bùng phát dịch đầu tiên tại Trung Quốc vào năm 2002.