Hàn Quốc đề xuất xây công viên hòa bình trong khu phi quân sự

ANTĐ - Ngày 26-1, các quan chức chính phủ Hàn Quốc cho biết, nước này đang thúc đẩy một cuộc gặp với Triều Tiên trong thời gian tham dự hội nghị quốc tế ở Thụy Sỹ vào tuần này để chuyển tải kế hoạch xây dựng một công viên hòa bình trong Khu phi quân sự (DMZ) chia cắt hai miền. 

Kế hoạch xây dựng một công viên sinh thái trong DMZ lần đầu tiên đã được chính phủ của Tổng thống Park Geun-hye soạn thảo năm 2013, nhằm thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Trong báo cáo chính sách thường niên cho năm nay, Bộ Thống nhất Hàn Quốc một lần nữa nêu nên kế hoạch này và cho rằng chính phủ sẽ thúc đẩy để tìm kiếm sự hợp tác quốc tế trong việc thành lập công viên tại vùng đệm quân sự, hiện nằm dưới sự kiểm soát của Bộ Chỉ huy Liên hợp quốc tại Hàn Quốc (UNC).

Binh lính hai miền Triều Tiên tại Làng Hòa bình Bàn Môn Điếm trong DMZ

“Seoul có kế hoạch cử một đoàn quan chức thuộc Bộ Thống nhất và môi trường sang tham dự hội nghị trên, và thông báo với các quan chức của các tổ chức quốc tế về kế hoạch xây dựng công viên hòa bình sinh thái trong DMZ để tìm kiếm sự hợp tác của họ”, một quan chức chính phủ Hàn Quốc nói.

“Nếu có cơ hội gặp phái đoàn Triều Tiên tại đó, chúng tôi sẽ giải thích về kế hoạch xây dựng công viên hòa bình trong DMZ với họ,” vị quan chức trên cho biết thêm.

Dự kiến, Triều Tiên cũng sẽ cử một phái đoàn sang tham dự cuộc họp ủy ban thường trực của Công ước Ramsar lần thứ 48 về các vùng đầm lầy diễn ra tại Gland, Thụy Sĩ, từ ngày 26 đến 30-1, với tư cách là nước quan sát viên.

Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa rõ liệu Bình Nhưỡng có chấp nhận kế hoạch xây dựng công viên hòa bình trong DMZ hay không vì kế hoạch này trước đó từng bị Triều Tiên chỉ trích.

DMZ, dài khoảng 250km và rộng 4km, là một vùng đệm quân sự rải đầy mìn chia tách hai miền Triều Tiên kể từ khi kết thúc cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.