Hàn Quốc đề xuất thời điểm đối thoại liên Triều

ANTD.VN - Chính phủ Hàn Quốc đã đề xuất thời điểm tổ chức các cuộc đàm phán liên Triều vào ngày 9-1-2018 tại Bàn Môn Điếm.

"Chúng tôi hy vọng cả Hàn Quốc, Triều Tiên sẽ ngồi xuống để thảo luận về việc Triều Tiên tham gia Thế vận hội mùa Đông và các phương thức để cải thiện quan hệ liên Triều một cách thẳng thắn nhất”, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon (ảnh) cho biết hôm qua 2-1.

Trước đó, trong Thông điệp Năm mới 2018, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố Bình Nhưỡng sẵn sàng đối thoại với Seoul và muốn được tham dự Thế vận hội mùa đông 2018, dự kiến diễn ra từ ngày 9 đến 25-2 ở Hàn Quốc.

Trong khi, phía Hàn Quốc đang hy vọng Triều Tiên sẽ tham gia sự kiện thể thao này vì điều này có thể giúp hạ nhiệt căng thẳng liên Triều. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc rất hoan nghênh động thái trên của ông Kim Jong-un và chỉ đạo các cơ quan liên quan nhanh chóng đưa ra các biện pháp để giúp Triều Tiên tham gia Thế vận hội lần này.