Hàn Quốc đặt Bình Nhưỡng vào tầm ngắm tên lửa

(ANTĐ) - Yonhap dẫn một nguồn tin quân sự Hàn Quốc cho biết nước này đã triển khai tên lửa hành trình có khả năng vươn tới thủ đô Bình Nhưỡng.
Hàn Quốc đặt Bình Nhưỡng vào tầm ngắm tên lửa ảnh 1
Quân đội Hàn Quốc tập trận tên lửa. (Nguồn: Getty Images)

Theo Yonhap, đây là loại tên lửa đất đối đất thuộc hệ thống tên lửa chiến thuật (ATACMS), được triển khai giữa lúc căng thẳng có dấu hiệu trở lại khi CHDCND Triều Tiên tuyên bố sẽ trả đũa quân đội Hàn Quốc vì dùng hình các nhà lãnh đạo Triều Tiên làm bia tập bắn. Loại tên lửa chiến thuật này có thể được bắn từ các bệ phóng khác nhau và đặt tại khu phi quân sự phân chia hai miền Triều Tiên, Yonhap trích dẫn nguồn tin giấu tên cho biết. Với phạm vi hoạt động hiệu quả trong vòng 165 km, loại tên lửa này có thể xác định mục tiêu bằng hệ thống định vị toàn cầu và công nghệ dẫn đường quán tính. Điều này có thể đe dọa các mục tiêu trọng yếu tại thủ đô Bình Nhưỡng của CHDCND Triều Tiên. Quân đội Hàn Quốc đã mua khoảng 220 tên lửa thuộc ATACMS từ Mỹ vào năm 2004. Trong khi đó, CHDCND Triều Tiên hiện cũng đã triển khai hàng trăm khẩu pháo tầm xa và tên lửa dọc biên giới Hàn Quốc. Đây được coi là mối quan tâm quốc phòng lớn nhất đối với Hàn Quốc vì các tên lửa và pháo của Triều Tiên cũng đều có khả năng đặt thủ đô Seoul và các vùng phụ cận với khoảng 25 triệu dân vào tầm ngắm.