Hàn Quốc: Cựu chủ tịch đảng đối lập sẽ tranh cử tổng thống

ANTD.VN - Ông Moon Jae-in, 63 tuổi, cựu Chủ tịch đảng Dân chủ, đảng đối lập chính tại Hàn Quốc, ngày 15-12 xác nhận sẽ ra tranh cử tổng thống trong cuộc bầu cử sắp tới. 

Hệ thống phòng thủ tên lửa (THAAD) của Mỹ

Cuộc bầu cử này dự kiến diễn ra vào cuối năm 2017, nhưng cũng có thể diễn ra sớm hơn nếu Tòa án Hiến pháp giữ nguyên kết quả bỏ phiếu luận tội bà Park Geun-hye, qua đó buộc bà phải rời nhiệm sở.

Theo kết quả thăm dò ý kiến do tổ chức Realmeter công bố ngày 15-12, ông Moon hiện đang là ứng viên hàng đầu cho chức tổng thống với 24% số người được hỏi ủng hộ, so với 19,5% của ông Ban Ki-moon, Tổng Thư ký Liên hợp quốc sắp mãn nhiệm, người được kỳ vọng sẽ ra tranh cử Tổng thống Hàn Quốc.

Trong buổi họp báo cùng ngày tại Seoul, ông Moon nói rằng, việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ trên lãnh thổ Hàn Quốc là không phù hợp trong tình hình chính trị hiện nay và nên do chính phủ mới quyết định.

Theo ông Moon, động thái này sẽ không làm tổn hại đến mối quan hệ với Mỹ.

Ông Moon nói rằng, nếu đắc cử Tổng thống Hàn Quốc, ông sẽ nỗ lực duy trì mối quan hệ mạnh mẽ với Mỹ, quốc gia hiện có 28.500 quân đồn trú tại Hàn Quốc.

Trong một diễn biến khác, các nhà lãnh đạo đảng Saenuri cầm quyền ngày 15-12 tuyên bố, họ sẽ từ chức tập thể vào tuần tới trong bối cảnh bất đồng trong nội bộ đảng gia tăng. Theo đó, tất cả thành viên Hội đồng Tối cao, cơ quan ra quyết định của đảng, sẽ cùng chủ tịch đảng này, Lee Jung-hyun từ chức vào thứ tư tới như đã hứa trước đó.