Hàn Quốc có nữ Ngoại trưởng đầu tiên

ANTD.VN - Tổng thống Moon Jae-in đã chính thức bổ nhiệm bà Kang Kyung-wha giữ chức Ngoại trưởng Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên nước này có nữ Ngoại trưởng và quyết định trên được thực hiện bất chấp sự phản đối của phe đối lập trong Quốc hội.

Hàn Quốc có nữ Ngoại trưởng đầu tiên  ảnh 1Bà Kang Kyung-wha vừa được bổ nhiệm giữ chức Ngoại trưởng Hàn Quốc

Bà Kang Kyung-wha, 62 tuổi là một nữ quan chức kỳ cựu của Liên hợp quốc. Cho đến hồi tháng trước, bà Kang vẫn là cố vấn đặc biệt về chính sách cho Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres.

Trên cương vị nữ Ngoại trưởng Hàn Quốc, bà Kang sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc trợ giúp Tổng thống Moon thực hiện chuyến thăm đầu tiên tới Mỹ để dự một hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Donald Trump. Ngoài ra, thử thách nặng nề đối với bà Kang là giải quyết vấn đề Triều Tiên, bao gồm chương trình phát triển tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Thành viên của các đảng đối lập đã phản đối việc bổ nhiệm bà Kang giữ chức Ngoại trưởng, viện dẫn những lời buộc tội về việc bà Kang từng đăng ký cư trú giả để chuyển trường cho con gái, hay việc trốn thuế khi không báo cáo lợi nhuận mà bà thu được từ việc bán bất động sản. Tổng thống Moon bác bỏ những lời chỉ trích, nhấn mạnh rằng tân Ngoại trưởng là người có năng lực và đã được cộng đồng quốc tế công nhận, cũng như việc bổ nhiệm được đa số tán thành.