Hàn Quốc có 64 người nhiễm MERS, bệnh nhân thứ 5 tử vong

ANTĐ - Ngày 7-6, Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc cho biết, nước này đã có ca tử vong thứ 5 vì Hội chứng suy hô hấp cấp vùng Trung Đông MERS và thêm 14 trường hợp nhiễm mới, nâng số người nhiễm virus tử thần MERS tại Hàn Quốc lên con số 64.

Ca tử vong mới nhất vì MERS là một người đàn ông 75 tuổi, người đã ở cùng phòng cấp cứu với một bệnh nhân mắc bệnh này khi ông ta điều trị tại Trung tâm y tế Samsung ở nam Seoul, hãng Yonhap dẫn lời một quan chức chính phủ cho biết.

Theo quan chức này, những trường hợp nhiễm mới còn lại cũng xảy ra tại một số bệnh viện.

Hoạt động kiểm dịch được thắt chặt nhằm ngăn chặn MERS tiếp tục lây lan

Virus MERS lây lan chóng mặt chưa đầy một tuần sau khi chính phủ Hàn Quốc thừa nhận đây là hậu quả của sự thiếu sót trong thực hiện biện pháp an toàn khi những bệnh nhân đầu tiên nhập viện vì MERS hồi tháng 5.

Hơn một nghìn người đã bị cách ly ở đất nước này, vô số trường học đóng cửa do lo ngại MERS.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), các triệu chứng điển hình của nhiễm MERS là sốt, ho và khó thở.