Hàn Quốc chưa sẵn sàng cho một cuộc chiến giữa Mỹ và Triều Tiên

ANTD.VN -Một số chuyên gia tại Hàn Quốc ngày 22/12 đưa ra nhận định, trong trường hợp Mỹ quyết định mở một cuộc tấn công phủ đầu nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Triều Tiên thì Hàn Quốc vẫn chưa chuẩn bị cho sự đáp trả từ phía Bình Nhưỡng. 

Nguy cơ chiến tranh giữa Mỹ và Triều Tiên do căng thẳng bán đảo Triều Tiên gia tăng

Chuyên gia Suh Kune-yull thuộc Đại học Quốc gia Seoul giải thích: Ví dụ, thành phố Seoul, với khoảng 10 triệu dân, nằm trong vùng tấn công nếu như Triều Tiên có hành động trả đũa. Chúng ta cần tính tới khả năng Triều Tiên sẽ trả đũa ngay lập tức khi bị Mỹ tấn công. Tôi không nghĩ rằng lực lượng Mỹ và Hàn Quốc có thể bắn hạ mọi tên lửa. Sẽ có hàng chục tên lửa bay đến cùng một lúc và không ai có thể bắn hạ toàn bộ chúng trong cùng một thời điểm. 

Theo chuyên gia này, trong bối cảnh một số nước láng giềng như Trung Quốc, Nhật Bản đang có những biện pháp chuẩn bị cho một cuộc xung đột quân sự trên Bán đảo Triều Tiên, điều khá ngạc nhiên là chính quyền Seoul chưa có động thái nào để đối phó với kịch bạn này. 

Nếu Triều Tiên phóng nhiều tên lửa cùng lúc, Hàn Quốc khó có thể bắn hạ hết 

Trong khi đó, chuyên gia quan hệ quốc tế tại Đại học Sogang, từng là cố vấn cho chính phủ Hàn Quốc, ông Kim Jae-chun cho biết, nước này thậm chí còn không có những hầm trú ẩn có thể bảo vệ người dân trong trường hợp xảy ra chiến tranh hạt nhân.

Chuyên gia này tiết lộ: "Hàn Quốc chưa từng tiến hành những cuộc diễn tập như những gì Mỹ làm tại Hawaii, nơi họ có các hầm trú ẩn từ thời Chiến tranh Lạnh để ẩn náu nếu như xảy ra chiến tranh hạt nhân. Tại Hàn Quốc, chúng tôi không có những cơ sở có thể tổ chức được các cuộc diễn tập như vậy".