Hàn Quốc chú trọng phát triển xanh

(ANTĐ) - Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak ngày 13-10 cho biết, việc phát triển năng lượng mặt trời, năng lượng gió và những nguồn năng lượng thay thế khác sẽ trở thành động lực tăng trưởng của nền kinh tế nước này trong tương lai.

Hàn Quốc chú trọng phát triển xanh

(ANTĐ) - Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak ngày 13-10 cho biết, việc phát triển năng lượng mặt trời, năng lượng gió và những nguồn năng lượng thay thế khác sẽ trở thành động lực tăng trưởng của nền kinh tế nước này trong tương lai.

Năng lượng mặt trời là một trong những mục tiêu Hàn Quốc tập trung phát triển
Năng lượng mặt trời là một trong những mục tiêu Hàn Quốc tập trung phát triển

“Chúng ta có khả năng tạo dựng nên ngành công nghiệp năng lượng mặt trời và năng lượng gió như ngành công nghiệp chất bán dẫn và đóng tàu thứ hai, biến chúng thành trụ cột của nền kinh tế quốc gia trong tương lai” - ông Lee Myung-bak phát biểu trong cuộc họp về phát triển xanh tổ chức tại Trung tâm Hội nghị và triển lãm ở phía nam Thủ đô Seoul. Tổng thống Lee Myung-bak cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc đảm bảo nguồn cung cấp nước ổn định đồng thời cho biết, chính phủ của ông sẽ vạch ra kế hoạch quản lý nguồn nước hiệu quả cho thế kỷ tới.

Chính quyền của Tổng thống Lee Myung-bak hiện đang thực hiện chiến dịch “Giảm khí carbon, tăng trưởng xanh” nhằm giảm sự phụ thuộc của nền kinh tế lớn thứ 4 châu Á vào việc nhập khẩu dầu khí đồng thời giải quyết vấn đề khí thải hiệu ứng nhà kính ở nước này.

Hoàng Cường

(Theo Yonhapnews)