Hàn Quốc chọn nhà thầu nội phát triển 120 chiến đấu cơ KF-X

ANTĐ - Ngày 30-3, Cơ quan mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) cho biết, đã chọn Tập đoàn Công nghiệp hàng không vũ trụ (KAI) của nước này làm nhà thầu chính của chương trình phát triển máy bay chiến đấu nội địa KF-X.

Theo đó, KAI sẽ hợp tác với Tập đoàn sản xuất vũ khí Lockheed Martin của Mỹ chế tạo 120 chiếc máy bay chiến đấu KF-X trị giá 8.600 tỷ won (7,84 tỷ USD) cho không quân nước này.

Dự án máy bay chiến đấu KF-X được thiết kế nhằm phát triển và sản xuất 120 máy bay chiến đấu nội địa mới thuộc lớp F-16 để thay thế cho phi đội máy bay chiến đấu F-4 và F-5 đã lỗi thời của Hàn Quốc, bắt đầu từ năm 2025.
Hàn Quốc chọn nhà thầu nội phát triển 120 chiến đấu cơ KF-X ảnh 1Mô hình máy bay chiến đấu KF-X của Hàn Quốc

Trong một tuyên bố, DAPA xác nhận rằng: "Căn cứ vào những đánh giá về giá cả, các dự án phát triển cũng như năng lực phát triển của hai tập đoàn trên, chúng tôi đã chọn Tập đoàn KAI làm nhà thầu. Chúng tôi có kế hoạch sẽ ký một thỏa thuận cuối cùng sau khi hoàn thành đàm phán với KAI về chi tiết triển khai dự án trong nửa đầu năm nay".

Chính phủ Hàn Quốc sẽ cấp 60% chi phí phát triển, trong khi các khâu còn lại sẽ được chia đều cho đơn vị thắng thầu và Indonesia, bên tham gia dự án theo một hiệp ước quốc phòng song phương.

Quyết định trên được thông qua tại một cuộc họp ủy ban dự án quốc phòng do Bộ trưởng Quốc phòng Han Min-koo chủ trì.

Các nhà quan sát cho rằng Tập đoàn KAI có lợi thế về công nghệ hơn so với Tập đoàn Korean Air, một đối thủ của dự án này, do có kinh nghiệm phát triển dòng máy bay huấn luyện siêu âm T-50 Golden Eagle và trực thăng lưỡng dụng Surion đã được biên chế cho không quân nước này.