Hàn Quốc bắt giữ một phần tử ủng hộ và tuyên truyền cho khủng bố

ANTĐ - Một phần tử theo tổ chức “Nhà nước Hồi giáo tự xưng” IS quốc tịch Indonesia đã bị cảnh sát Hàn Quốc bắt giữ, tên này được cho là đang tích cực tuyên truyền và ủng hộ tổ chức khủng bố cực đoan al-Nusra Front thông qua mạng xã hội SNS.

Hàn Quốc bắt giữ một phần tử ủng hộ và tuyên truyền cho khủng bố ảnh 1Một phần tử khủng bố đang cầm lá cờ của IS

Người này đã nhập cảnh trái phép vào Hàn Quốc năm 2007 bằng hộ chiếu giả, cảnh sát đã bắt giữ y với lý do sử dụng giấy tờ giả và nhập cảnh trái phép vào Hàn Quốc. Tại nhà riêng của y, cảnh sát còn thu giữ một số vũ khí và tài liệu có liên quan đến Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Phía cảnh sát Hàn Quốc cho biết, họ sẽ điều tra sâu về những đồng phạm ủng hộ tổ chức khủng bố.

Được biết, người này đã nhiều lần công khai ủng hộ tổ chức khủng bố Al-Nusra Front. Tháng 4-2015, y đã đăng tải một đoạn video có hình ảnh của mình đang vẫy cờ của tổ chức khủng bố Al-Nusra Front khi đang leo núi. Gần đây nhất, y đã để tang và bày tỏ thương tiếc những phần tử khủng bố bị tử vong trong loạt khủng vừa qua tại Paris.

Al-Nusra Front đã trở thành một trong những lực lượng mạnh trong nội chiến tại Syria năm 2011 và 2013, với số thành viên hơn 10.000 phần tử. Năm 2014, nó được xác định là một trong những tổ chức khủng bố của thế giới.