Hàn Quốc bắt đầu chế tạo phụ tùng cho UAV Global Hawk

ANTĐ - Ngày 22-10, tập đoàn Northrop Grumman cho biết, các phụ tùng cho máy bay trinh sát không người lái Global Hawk của Mỹ chế tạo cho Seoul hiện đang được sản xuất tại Hàn Quốc.

Nhà sản xuất Northrop Grumman cho biết trong một thông cáo báo chí rằng: “Trong cuộc Triển lãm Quốc phòng và Vũ trụ Quốc tế Seoul, Northrop Grumman… và các đối tác đã chào đón những bộ phận đầu tiên được chế tạo tại Hàn Quốc cho dòng máy bay không người lái Global Hawk của nước này”.

Thông cáo báo chí còn nhấn mạnh rằng, việc chế tạo chiếc máy bay không người lái Global Hawk đầu tiên của Hàn Quốc hiện đang được tiến hành tại cơ sở của Northrop Grumman ở Moss Point, bang Mississippi, trong khi việc chế tạo chiếc máy bay cuối cùng sẽ diễn ra tại Palmdale, California.

Máy bay trinh sát không người lái Global Hawk của Mỹ

Hồi cuối năm 2014, chính phủ Hàn Quốc đã ký kết một hợp đồng trị giá 657,4 triệu USD với hãng Northrop Grumman về việc cung cấp 4 chiếc máy bay không người lái Global Hawk và 2 hệ thống điều khiển mặt đất cho quân đội nước này.

Theo kế hoạch, 4 chiếc máy bay không người lái trên sẽ bắt đầu được bàn giao cho Hàn Quốc vào năm 2017 và hoàn thành vào năm 2019. Sau khi được biên chế hoạt động, số máy bay này sẽ sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ trinh sát ở những khu vực nhạy cảm.

RQ-4 Global Hawk là máy bay do thám không người lái thế hệ mới, hiện đại nhất và được đánh giá là phiên bản UAV thành công nhất hiện nay của quân đội Mỹ. UAV Global Hawk đã được sử dụng nhiều tại chiến trường Afgakistan, Iraq.

Global Hawk có khả năng chụp, thu thập, truyền về căn cứ các hình ảnh và dữ liệu về địa hình, vật thể, trận địa với độ phân giải cực cao để hỗ trợ các nhiệm vụ quân sự, chống khủng bố, chống cướp biển, nghiên cứu khoa học và môi trường, cũng như hỗ trợ nhân đạo và giảm thiểu thiên tai.