Hạn chế làm đẹp khi mang thai

ANTĐ - Mạng Sức khỏe gia đình của Singapore khuyến nghị phụ nữ trong thời gian mang thai không nên bỏ quên việc chăm sóc vẻ bề ngoài nhưng cũng cần lưu ý khi làm đẹp ở giai đoạn này.

Không nên trang điểm đậm

Phụ nữ mang thai nếu như cần phải trang điểm cũng không nên dùng son môi, đặc biệt là son màu đậm. Son môi cơ bản được hợp thành do các thành phần như hương liệu, màu sắc, dầu, sáp; trong đó thành phần dầu thông thường là mỡ lông cừu. Năng lực hấp thụ của mỡ lông cừu là cực lớn, ngoài hấp thụ các bụi kim loại nặng có hại cho cơ thể trôi nổi trong không khí, còn có thể hấp thụ các loại vi khuẩn như vi khuẩn E.coli. Hơn nữa son môi thông thường đều có độ ẩm cao, những vật chất có hại khi bị dính trên môi, sẽ theo đường nước bọt  vào cơ thể người mẹ, gây ảnh hưởng cho bào thai.

Mỹ phẩm chứa nhiều thành phần dầu, phụ nữ mang thai cũng nên tránh, vì không chỉ gây dị ứng mà còn dễ gây mụn; có thể lựa chọn các mỹ phẩm dạng kem.

Không nên đánh móng tay

Hiện nay các loại sơn móng bày bán trên thị trường đa phần được tạo ra từ chất nitrocellulose kết hợp với thuốc nhuộm màu và các dung môi hóa học như acetone, ethyl, butyl, phthalate. Các loại hóa chất này đối với cơ thể có tính độc hại nhất định, dễ theo đường ăn uống (dùng tay ăn) xâm nhập vào cơ thể, đồng thời thông qua nhau thai và máu của người mẹ truyền cho thai nhi.

Ngoài ra, khi phụ nữ mang thai đi khám thai, nên chú ý không nên đánh móng. Vì đôi lúc màu sắc của móng được coi như một phần dấu hiệu bệnh để bác sĩ chẩn đoán các bệnh như thiếu máu, tim mạch,...

Cẩn thận tắm xông hơi dùng tinh dầu thơm 

Thông thường sau 5 tháng mang thai, da dẻ người mẹ có thể bị thô và khô đi nhiều, chăm sóc da là cần thiết. Tuy nhiên, các liệu pháp dùng tinh dầu để tắm đối với phụ nữ mang thai là không nên, thậm chí phụ nữ mang thai trong 1-3 tháng đầu tốt nhất nên tránh xa tinh dầu thơm. Nguyên nhân là: các loại tinh dầu thơm như tinh dầu hương cam chanh, dầu đàn hương, dầu cây hoắc hương... nếu sử dụng không có chỉ định liều lượng và hướng dẫn của bác sĩ có thể tăng nguy cơ sảy thai. 

Tắm xông hơi cũng là phương thức làm đẹp không thích hợp đối với phụ nữ mang thai, vì nhiệt độ trong phòng tắm hơi quá cao trên 53 độ C dễ gây sảy thai.