Hạn chế “đô-la hóa” nền kinh tế

ANTĐ - Hôm qua, 13-12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến về dự án sửa đổi một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối. 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình khẳng định, các quy định được sửa đổi theo hướng thu hẹp phạm vi sử dụng ngoại tệ trong nước, đồng thời, từng bước hạn chế sử dụng ngoại tệ tiền mặt, thu hút nguồn ngoại tệ trôi nổi vào hệ thống tổ chức tín dụng và tiến tới hạn chế tình trạng sử dụng ngoại tệ trên lãnh thổ Việt Nam. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng lưu ý, việc hạn chế “đô-la hóa” nền kinh tế không được làm tắc nghẽn dòng tiền vào, tiền ra cũng như các quyền và giao dịch hợp pháp của người dân, tổ chức. Cùng ngày, UBTVQH đã thông qua phương án phân bổ ngân sách Trung ương cho 2 chương trình mục tiêu quốc gia.