Hạn chế chương trình giải trí trên TV để “tăng cường đạo đức”

ANTĐ - Cục Quản lý Điện ảnh, Phát thanh và Truyền hình Trung Quốc vừa chính thức thông báo, bắt đầu từ năm 2014 một số chương trình giải trí trên truyền hình sẽ được thay thế bằng các chương trình khoa giáo và phim tài liệu nhằm tăng cường giáo dục về đạo đức xã hội.

Một số chương trình giải trí sẽ bị kiểm duyệt khắt khe và hạn chế phát sóng

Theo quy định mới, tất cả các kênh truyền hình giải trí, kể cả các kênh truyền hình vệ tinh sẽ bị thắt chặt kiểm soát nội dung truyền bá, đồng thời thúc đẩy nền công nghiệp truyền hình quốc gia. Ngoài ra, quy định mới chỉ cho phép mỗi kênh truyền hình được một lần ký mua bản quyền chương trình giải trí nước ngoài và phát sóng trên các kênh truyền hình tại Trung Quốc. Đặc biệt, trên truyền hình không phát sóng các bộ phim nước ngoài vào các khung “giờ vàng” như 19h30 và 22h hàng ngày. Quy chế này được áp dụng đồng loạt trên phạm vi toàn quốc.