- Israel không kích mục tiêu tại Lebanon, rút khỏi hành lang chiến lược ở Dải Gaza
- Đề xuất “tiếp quản Dải Gaza” gây sốc của Mỹ
- Phản ứng của Palestine và Hamas sau khi ông Trump nói Mỹ sẽ ‘tiếp quản’ Dải Gaza
Theo thông báo được Hamas đưa ra hôm 13-2, các nước trung gian Ai Cập và Qatar xác nhận sẽ tiếp tục cung cấp viện trợ cho Dải Gaza nhằm “dỡ bỏ rào cản”.
Trước đó, Hamas cho biết sẽ lùi thời hạn thả con tin, đồng thời cáo buộc Israel vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Tổ chức này nói rằng, Israel không cho phép hoàn toàn chuyển hàng viện trợ vào Gaza, trong đó có nhà di dộng cho người buộc phải rời khỏi nhà cửa, cũng như máy móc hạng nặng để dọn gạch đá đổ nát.
Về phần mình, Người phát ngôn Chính phủ Israel hôm 13-2 cho biết thỏa thuận ngừng bắn sẽ chấm dứt trừ khi Hamas thả 3 con tin vào ngày 15-2.
![]() |
Hamas bàn giao con tin cho Hội Chữ thập Đỏ ở Deir el-Balah, miền Trung Gaza ngày 8-2 |
Trong một diễn biến khác liên quan, Liên hợp quốc cho biết, việc phục hồi và tái thiết Dải Gaza ước tính cần ít nhất 53,1 tỷ USD. Mới đây, Liên hợp quốc đã công bố một báo cáo đánh giá tạm thời về nhu cầu phục hồi và tái thiết Dải Gaza. Báo cáo cho biết, hơn 60% nhà cửa và hơn 65% đường sá đã bị phá hủy tại dải đất này. Cũng theo báo cáo, 88% trường học ở đây đã bị phá hủy hoặc hư hại.
Liên hợp quốc ước tính Gaza có hơn 50 triệu tấn gạch đá đổ nát do xung đột Israel-Hamas. Theo cơ quan này, các đống đổ nát khổng lồ có chứa cả bom đạn chưa nổ và các vật liệu nguy hiểm, khiến công việc tháo dỡ và dọn dẹp trở nên khó khăn và tốn kém.