Được đầu tư hàng tỷ đồng, nhiều đường hầm bộ hành ở Hà Nội được kỳ vọng sẽ thực hiện sứ mệnh của mình là đảm bảo ATGT cho người dân. Tuy nhiên, sau một thời gian dài đưa vào sử dụng, những chiếc hầm này đã bị chuyển đổi mục đích sử dụng. Thậm chí, có hầm bộ hành nằm trên đường Phạm Hùng còn được người dân dựng những tấm gỗ, xếp thành từng tầng ngay lối vào, trở thành nơi tá túc, sinh hoạt.
Trước tình trạng này, không ít người đã đặt câu hỏi, trách nhiệm thuộc về ai khi những chiếc hầm bộ hành hiện đại như vậy bị bỏ hoang, hiệu quả sử dụng thấp, gây lãng phí không ít tiền của và công sức xây dựng?
Hầm khang trang nhưng vắng người qua lại
Quần áo, vật dụng sinh hoạt ngổn ngang trong hầm bộ hành
Thành nơi để nguyên vật liệu xây dựng