Hám tiền, nhiều cô gái trẻ “sập bẫy“ nhóm buôn người

ANTĐ - Với kịch bản lừa những cô gái trẻ đang cần tiền đi Quảng Ninh, Lạng Sơn, Trung Quốc buôn bán, các bị cáo lừa được nhiều cô gái trẻ theo mình, để rồi bán họ vào "động" mại dâm. 

TAND TP.Hà Nội vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo Đỗ Văn Tiên (SN 1991), Bùi Văn Huy (SN 1992, cùng ngụ xã Đức Hợp, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên), Vũ Đình Phố (SN 1990, ngụ xã Tống Trân, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) và đồng bọn đều về tội “Mua bán người” theo quy định tại Điều 119 Bộ luật Hình sự.

Các bịc áo trước vành móng ngựa
Các bị cáo trước vành móng ngựa.

Những “mẹ mìn” trẻ tuổi
Theo cáo trạng, khoảng tháng 7/2011, Đỗ Văn Tiên gặp một gã trai tên Hướng (chưa rõ lai lịch) ở khu vực Phố Nối, tỉnh Hưng Yên. Hướng gạ Tiên tìm các cô gái trẻ, lừa bán sang Trung Quốc với giá 15 triệu đồng/người. Sau đó, Hướng cho Tiên số điện thoại của một phụ nữ tên Tình, được giới thiệu là đầu mối “thu mua hàng” ở Trung Quốc. 
Tiên bàn bạc với Bùi Văn Huy, Vũ Đình Phố và Vũ Thị Hồng (SN 1995, ngụ xã Phú Thịnh, huyện Kim Động, Hưng Yên) lên mạng internet để làm quen với các cô gái trẻ, rủ họ về Quảng Ninh chơi. Khi có “con mồi” sập bẫy, Tiến sẽ gọi điện cho Tình để bố trí người đưa “hàng” từ Quảng Ninh sang Trung Quốc. Bằng thủ đoạn trên, Tiên và đồng bọn đã nhiều lần lừa bán được ít nhất 6 phụ nữ. 
Ngày 16/9/2011, chị N.T.Y (SN 1991, ngụ phường Tứ Minh, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương) chat với Bùi Văn Huy (lấy tên “Hoàng”). Biết Yến cần tiền để giải quyết việc gia đình, Huy nói mình đang buôn hàng chuyến từ Trung Quốc về Việt Nam và rủ Yến đi lấy hàng cùng mình, khi về sẽ trả Yến 10 triệu đồng.
19h30 ngày 17/9/2011, Huy đi taxi đến đón Yến tại khu công nghiệp Đại An, tỉnh Hưng Yên. Sau đó, Huy qua TP.Hải Dương, lấy 2,5 triệu đồng của Tiên rồi mua vé xe ô tô đưa Y. đi Móng Cái. Đến Móng Cái, Huy thuê nhà nghỉ cho Y. Sáng hôm sau, Huy gọi cho Tình rồi cùng Tình đưa Y đi đò vượt biên giới Quảng Ninh sang thị xã Đông Hưng, Trung Quốc và đi ô tô đến tỉnh Quảng Đông. Đến nơi, Y bị đón lên xe khác, Tình và Huy quay về Đông Hưng. Tình trả cho Huy 10 triệu đồng, Huy về đưa tiền cho Tiên và được Tiên chia cho 3,5 triệu đồng. 
Khoảng tháng 10/2011, Bùi Văn Huy (lấy tên Quân) lên mạng chat và làm quen với chị N.T.H (SN 1990, sinh viên đại học ở Hà Nội). Ngày 13/10/2011, Huy được H rủ đi gặp mặt một số người bạn quen trên Internet ở Mỹ Đình, Hà Nội. Tại đây, Huy làm quen với chị N.T.H.V (SN 1993, ngụ quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh). Ngày 17/10, Huy nói H rủ V cùng về “quê” của Huy ở Quảng Ninh chơi và được 2 cô gái đồng ý. Theo chiêu bài cũ, sau khi giao 2 cô gái cho bọn buôn người ở Trung Quốc, Huy quay về và được Tình đưa cho 30 triệu đồng; giao lại tiền cho Tiên, Huy được trả công 10 triệu đồng.
Cũng trong tháng 10/2011, Đỗ Văn Tiên (lấy tên Thái) lên mạng chat và làm quen với chị V.T.T (SN 1988, sinh viên Trường Cao đẳng Cần Thơ). Ngày 13/11/2011, chị T ra Hà Nội. Tiên rủ Vũ Đình Phố (lấy tên Long) đến gặp chị T ở đường Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội rồi Tiên và Phố cũng rủ chị T về “quê” ở Quảng Ninh tiện thể lấy hàng về Hà Nội bán. Sau khi lừa bán được cô gái này cho người của đối tượng Tình ở Trung Quốc, Tiên và Phố được trả công 15 triệu đồng (trong đó Phố chỉ được chia 1 triệu đồng). 
Đỗ Văn Tiên quen biết Vũ Thị Hồng do Hồng là bạn gái của Đỗ Văn Huy, Tiên gạ gẫm Hồng tìm các cô gái để lừa bán sang Trung Quốc lấy tiền ăn tiêu. Ngày 19/11/2011, Hồng gọi điện cho 1 người bạn là Đ.T.H (SN 1994, ngụ xã Thành Công, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên). Qua trao đổi, Hồng nói dối rằng có anh kết nghĩa rủ đi Hà Nội chơi.
Tin lời Hồng, H rủ thêm 1 người bạn là Đ.T.N.H (SN 1995, ngụ cùng thôn) sáng hôm sau cùng Hồng đi Hà Nội. Vẫn với thủ đoạn cũ, ê-kip buôn người này đã lừa bán 2 cô gái trẻ sang Trung Quốc, thu tiền bất chính 30 triệu đồng chia nhau...
Băng buôn người trả giá
Sau khi bị lừa bán vào ổ mại dâm ở đất khách, một số nạn nhân đã được Công an Việt Nam phối hợp với Công an Trung Quốc giải cứu; ngay khi trở về nước, các nạn nhân này đã làm đơn tố cáo bọn buôn người. 
Đỗ Văn Tiên, Vũ Đình Phố, Nguyễn Thị Hòa, Nguyễn Thị Phượng, Nguyễn Hoàng Cương, Vũ Thị Hồng bị bắt ngày 27/11/2011; Bùi Văn Huy bị bắt ngày 18/12/2011.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Ngoài ra, chúng còn khai ra nhiều vụ lừa bán người khác nhưng do tên tuổi, tung tích của người bị hại chưa được làm rõ nên Cơ quan điều tra đã ra quyết định tách những vụ việc này ra để điều tra thêm, xử lý sau.
Sau khi nghị án, HĐXX xét thấy cần phải nghiêm trị các bị cáo trước pháp luật để làm gương cho kẻ khác. Do đó, Tòa đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Văn Tiên- 13 năm tù, Bùi Văn Huy- 12 năm 9 tháng tù, Vũ Đình Phố- 11 năm tù, Vũ Thị Hồng- 5 năm tù, Nguyễn Hoàng Cương- 6 năm tù, Nguyễn Thị Phượng -6 năm 6 tháng và Nguyễn Thị Hòa - 9 năm tù. Hiện vụ án vẫn đang tiếp tục được điều tra mở rộng.