Hám lời, mẹ dụ con gái đi buôn ma túy

ANTĐ - Vốn có mối quan hệ từ trước nên khi được rủ đi buôn ma túy Hương đồng ý. Sau đó Hương liên hệ với Yên để tìm nguồn hàng. Khi có hàng, Hương đã cùng con gái lái xe lên nhà Yên để mua, trên đường về cùng số ma túy mới mua được, hai mẹ con Hương đã bị cơ quan công an bắt giữ.
Chiều 1-4, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên án đối với các bị cáo Đặng Thị Hải Hương (41 tuổi, trú phường Đông Vĩnh, TP Vinh), Hoàng Văn Yên (39 tuổi, ở xã Thanh Long, huyện Thanh Chương, Nghệ An), Lê Thị Kim Liên (47 tuổi, ở phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Riêng bị cáo Nguyễn Thị Hồng Ngọc (21 tuổi) con gái Hương bị xử về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, Hương có mối quen biết với Hoàng Văn Yên từ trước. Khi nghe Liên rủ đi mua ma túy về bán kiếm lời, Hương đồng ý và liên hệ với Yên để tìm nguồn hàng. Ngày 9-3-2013, khi nhận được thông báo của Yên là có hàng, Hương cùng con gái là Ngọc đi ôtô lên nhà Yên để mua 2 bánh heroin có trọng lượng 718,30 gram.

Hám lời, mẹ dụ con gái đi buôn ma túy ảnh 1
Các bị cáo tại phiên xét xử


Nhận hàng xong, mẹ con Hương điều khiển xe về TP Vinh theo đường quốc lộ 46. Đến 19h cùng ngày, khi chiếc xế hộp của hai mẹ con Hương đi đến địa bàn xã Hưng Chính, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An, thì bị lực lượng CATP Vinh yêu cầu kiểm tra. Qua khám xét, cơ quan công an đã phát hiện số ma túy mà Hương mới mua được, sau đó  hai mẹ con Hương bị bắt giữ cùng tang vật liên quan.

Mở rộng điều tra, cảnh sát khám xét khẩn cấp nhà của Yên, thu 1/2 bánh heroin, 9.300 USD, 181 triệu đồng và 1 xe ô tô. Trước đó đối tượng này đã bỏ trốn, công an lập tức ra lệnh truy nã toàn quốc.

Đến ngày 21-6-2013, Yên bị công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại cơ quan công an Yên khai nhận đã mua ma túy của 1 người Lào không rõ tên tuổi, địa chỉ rồi về bán cho Hương. Số còn lại cất giấu trong nhà thì bị công an khám xét, thu giữ. Riêng bị cáo Lê Thị Kim Liên từng bị tuyên án 30 tháng tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy vào năm 1998 và 3 tháng tù về tội đánh bạc vào năm 2003.

Tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội của mình. Riêng bị cáo Hương chỉ vì hám lợi mà còn lôi kéo cả con đang là sinh viên vào phạm tội. Kết thúc phiên xử, tòa tuyên Đặng Thị Hải Hương mức án 20 năm tù, Hoàng Văn Yên tù chung thân, Lê Thị Kim Liên 15 năm tù và Nguyễn Thị Hồng Ngọc 1 năm 23 ngày tù.