Hám gái trẻ mắc bẫy "người đẹp" chuyển giới

ANTĐ - Trong lúc say rượu, anh T đã bị "chân dài" chuyển giới lừa cho vui vẻ rồi cuỗm đi chiếc dây chuyền cùng mặt bát giác hình con nhện có giá hàng trăm triệu đồng...

Khoảng 22h ngày 2-4-2013, tại khu vực đầu ngõ 19 đường Liễu Giai (phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội), Đỗ Thành Kiên (tức Hà Phương SN 1982, trú tại thôn Ninh Hà, xã Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) thấy anh Nguyễn Đức T (SN 1959, trú tại phường Cống Vị, quận Ba Đình) đang ngồi một mình trong xe ô tô nên sinh ý định lừa đảo.

Hà Phương - tức Kiên sau khi chuyển giới


Kiên tiến lại gần và bắt chuyện, ỡm ờ với anh T. Do Kiên phâu thuật thẩm mỹ, chuyển giới nên giống y như một "chân dài" xinh đẹp. Ngất ngây trước vẻ đẹp mê hồn của "chân dài" chuyển giới, anh T đồng ý xuống ngồi hàng ghế sau, ôm ấp Kiên.

Trong lúc say rượu, không kiểm soát được bản thân nên anh T đã nhập cuộc, vui vẻ với "chân dài" chuyển giới. Lơi dụng lúc anh T ôm hôn Kiên, "chân dài" chuyển giới này đã nhanh tay tháo chiếc dây chuyền vàng đeo trên cổ anh T cùng mặt bát giác hình con nhện, sau đó nhanh chân xuống xe chuồn mất.

Ngày hôm sau, Kiên mang chiếc dây chuyền đến cửa hàng vàng Thủy Tiên ở phố Khâm Thiên (phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà nội) của chị P.T.T bán được 154 triệu đồng. Số tiền này Kiên đã ăn tiêu hết.

Mặt bát giác hình con nhện được cơ quan CSĐT thu hồi trả lại cho bị hại


Đến ngày 2-5, anh T bắt gặp Kiên và đưa đến CAP Liễu Giai trình báo vụ việc xảy ra vào đêm 2-4. Tại cơ quan điều tra, Đỗ Thành Kiên đã khai nhận lại toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cùng ngày, chị P.T.T đã tự nguyện nộp chiếc mặt dây chuyền để phục vụ công tác điều tra.

Đối với sợi dây chuyền đã được cửa hàng vàng Thủy Tiên phân kim nên không thể thu hồi. Hành vi trên của Đỗ Thành Kiên đã bị Viện KSND quận Ba Đình cáo buộc phạm vào tội "Trộm cắp tài sản".

Ngày 27-9-2013, TAND quận Ba Đình mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Đỗ Thành Kiên bị truy tố vào tội danh nêu trên. Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Kiên 42 tháng tù.

Không đồng tình với bản án sơ thẩm, ngày 2-10, bị cáo đã có đơn kháng cáo. Sau khi thụ lý vụ án, hôm nay 26-12, HĐXX phúc thẩm TAND TP Hà Nội đã đưa vụ án ra xét xử theo trình tự phúc thẩm.

Xét đơn kháng cáo của bị cáo là có cơ sở nên HĐXX cấp phúc thẩm đã chấp nhận một phần nội dung kháng cáo, quyết định sửa một phần bản án sơ thẩm, đồng thời tuyên phạt bị cáo Đỗ Thành Kiên 36 tháng tù (giảm 6 tháng tù so với bản án sơ thẩm).