Hạm đội phương Bắc Nga nhận thêm tên lửa S-400, Pantsir-S1 vào năm 2016

ANTĐ - Vào năm 2016, hạm đội phương Bắc của Nga sẽ tiếp tục hiện đại hoá khả năng phòng không của mình bằng việc nhận thêm các hệ thống tên lửa phòng không S-400 và Pantsir-S1.

“Vào năm 2016, hạm đội phương Bắc sẽ tiếp tục nâng cấp các loại vũ khí, thiết bị quân sự đặc biệt. Các trung đoàn bảo vệ căn cứ tàu ngầm sẽ tiếp tục nhận được các hệ thống phòng không tầm xa S-400 Triumph. Cho bảo vệ khu vực duyên hải, hạm đội sẽ nhận được các hệ thống Pantsir-3 và Bastion”, thông cáo báo chí của hạm đội phương Bắc cho biết vào hôm 8-1.

Hệ thống tên lửa S-400 và Pantsir-S1 sẽ được bổ sung vào hạm đội phương Bắc

S-400 là hệ thống tên lửa đánh chặn hiện đại nhất của Nga, có khả năng tiêu diệt các mục tiêu ở tốc độ bay 4,8 km/s và ở bán kính đánh chặn tối đa 400km. Mỗi hệ thống S-400 có thể đồng thời tấn công 36 mục tiêu, với 72 tên lửa sẵn sàng phóng ngay lập tức. S-400 sử dụng 3 loại tên lửa khác nhau, đó là tên lửa tầm cực xa 40N6, tầm xa 48N6 và tầm trung 9M96.

Pantsir-S1 (NATO gọi là SA-22 Greyhound) là hệ thống tên lửa phòng không, phát triển nhằm chống lại mọi mục tiêu bay ở tầm thấp như: máy bay cánh cố định, trực thăng, tên lửa hành trình, vũ khí dẫn đường, máy bay không người lái và cả mục tiêu trên bộ. Radar của Pantsir-S1 có khả năng phát hiện mục tiêu ở khoảng cách lên đến 36km và tầm tấn công hiệu quả ở khoảng cách 20km, cùng tầm cao 15km.

Các đơn vị tàu tên lửa của hạm đội phương Bắc cũng sẽ được bổ sung tàu hộ tống Dự án 22350, Admiral Gorshkov, mới chạy thử thành công ở biển Trắng.

Vào năm 2015, hạm đội phương Bắc đã nhận được tàu nghiên cứu hải dương học Yentar, phương tiện đa nhiệm đặc biệt Yuri Ivanov, tàu vận chuyển vũ khí Academic Kovalev và cần trục nổi tự hành hiện đại.