Hạm đội phương Bắc Nga được bổ sung hệ thống phòng không S-400 Triumph

ANTĐ -Hạm đội phương bắc của Nga vừa được tăng cường khả năng phòng không, với sự gia nhập của hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 Triumph, người đại diện của hạm đội Vadim Serga cho biết vào hôm 9-1.

“Một nhánh của lực lượng phòng không hạm đội phương Bắc đã được bổ sung thêm các hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumph”, người phát ngôn của hạm đội, ông Vadim Serga nói, tuy nhiên, không tiết lộ bất kì thông tin gì thêm.

S-400 có thể bắn hạ mọi mục tiêu trên không trong bán kính 400 km và độ cao 30 km 

Hệ thống phóng tên lửa đất đối không tần trung và xa S-400 Triumph có thể bắn hạ mọi mục tiêu, bao gồm máy bay có người lái hoặc không có người lái, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo trong vòng bán kính 400 km và độ cao 30 km.

S-400 sẽ trở thành trụ cột cho hệ thống phòng không của Nga vào năm 2020, với tổng cộng 9 trung đoàn đã được triển khai trên khắp nước Nga vào tháng 12-2014.

Việc củng cố hạm đội phương Bắc bằng các hệ thống phòng không S-400 đến cùng thời điểm Nga đang có chiến lược tăng cường hiện diện tại khu vực Bắc Cực. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã khẳng định vào tháng 12-2014 rằng, Nga không có kế hoạch quân sự hoá vùng Bắc Cực, mà chỉ làm những biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ an ninh và quyền lợi quốc gia ở khu vực này.

Trong học thuyết quân sự mới của Nga mới được thông qua hồi tháng trước, Moscow cũng đã đề cập đến việc bảo vệ chủ quyền của Nga ở Bắc Cực như một nhiệm vụ quan trọng của lực lượng quân đội Nga.