Hạm đội phương Bắc Nga đưa máy bay hạm Su-33 tới Crimea huấn luyện

ANTĐ - Hạm đội phương Bắc của hải quân Nga đã triển khai 3 chiếc máy bay chiến đấu Su-25UTG và 3 chiếc máy bay tiêm kích hạm Su-33 từ sân bay Severomorsk-3 tới Crimea để tham gia huấn luyện trong nhiều tuần.

Văn phòng báo chí hạm đội cho biết, sau khi được triển khai tới đây, từ ngày 13-7, các phi hành đoàn của trung đoàn tiêm kích hạm thuộc lực lượng không quân Hạm đội phương Bắc đã bắt đầu tiến hành huấn diễn tập luyện tại thao trường Nitka ở Crimea.

“Ba chiếc máy bay huấn luyện Su-25UTG và 3 chiếc máy bay chiến đấu triển khai trên tàu sân bay Su-33 đã được tái triển khai từ sân bay Severomorsk-3 của Hạm đội phương Bắc tới sân bay Saki. Số máy bay này sẽ tiến hành các chuyến bay huấn luyện tại đây”, cơ quan báo chí trên cho biết.

Máy bay chiến đấu Su-33 của hải quân Nga, có thể triển khai trên tàu sân bay

Hạm đội phương Bắc còn cho biết thêm rằng, ngoài số máy bay trên, 70 nhân viên không quân và kỹ thuật thuộc trung đoàn máy bay chiến đấu hạm của hạm đội cũng đã đến Crimea. Trong số nhân viên này có 5 phi công trẻ chưa có kinh nghiệm cất cánh và hạ cánh trên tàu sân bay.

Theo cơ quan báo chí Hạm đội phương Bắc, các khóa huấn luyện này sẽ diễn ra trong nhiều tuần.

Sau khi hoàn thành đợt diễn tập huấn luyện, các phi công sẽ trở lại Hạm đội phương Bắc. Họ sẽ bắt đầu chuẩn bị cho các chuyến bay tới tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov, chiếc tàu sân bay duy nhất của hải quân Nga.

Trường bắn Nitka là một cơ sở huấn luyện không quân đặc biệt, mô phỏng theo boong của một chiếc tàu sân bay. Cơ sở này được sử dụng để luyện tập kỹ năng cất cánh và hạ cánh như trên một chiếc tàu sân bay.