Hạm đội Baltic của Nga được tăng cường 2 tàu kéo mới

ANTĐ - Ngày 22-3, cơ quan báo chí của Hạm đội Baltic - Nga cho biết, hạm đội này đã đưa vào biên chế hoạt động thêm 2 tàu kéo mới thuộc Dự án 90600.

Các tàu kéo thuộc Dự án 90600, do Nhà máy đóng tàu Pella thuộc khu vực Leningrad thiết kế và chế tạo, được thiết kế để thực hiện các hoạt động kéo và lai dắt tại cảng, trên biển và tại các khu vực ven biển, chữa cháy cho các phương tiện trên biển và cơ sở trên bờ, làm sạch các vết dầu tràn và vận tải hàng hoá.

Hiện nay, đã có tổng số 5 tàu kéo thuộc Dự án 90600 được triển khai chế tạo cho Hạm đội Baltic trong năm 2011 và 2012. Theo cơ quan báo chí này, ba chiếc tàu kéo đầu tiên đã được biên chế hoạt động, ngoài ra một chiếc khác sẽ được chế tạo vào cuối năm nay.

Tàu kéo thuộc Dự án 90600, do Nhà máy đóng tàu Pella chế tạo

Trước đó, trong giai đoạn 2008-2011, Nhà máy đóng tàu Pella cũng đã đóng cho hải quân Nga 5 tàu kéo loại này. Trong đó, 4 chiếc đã được bàn giao cho Hạm đội phương Bắc và 1 chiếc được biên chế về Hạm đội Hắc Hải tháng 4/2011.

Tàu kéo thuộc Dự án 90600 thuộc loại tàu kéo cơ nhỏ có lượng giãn nước 415 tấn, chiều dài 25,4m, rộng 8,8m, mớn nước 4,2m, tốc độ 11,8 hải lý/h, 2 động cơ Diezen, công suất mỗi động cơ 1014Hp, 2 máy phát điện công suất 84kW.