Ham con trai, cha định giết con gái 3 ngày tuổi

ANTĐ - Ham muốn "thằng cu nối dõi", một người cha vô nhân tính ở Ấn Độ đã định giết chết cô con gái mới 3 ngày tuổi.

Sự việc xảy ra hôm 18/5 tại nhà của gia đình này ở Wynchpet, Ấn Độ. Người cha tên P Arjuna đã ném con gái xuống đất và dùng chân đè lên người con định làm con chết ngạt. Nghe thấy tiếng khóc thét của con, người vợ tên Lakshmi  đã lao tới và kêu cứu. Thấy vậy hàng xóm đã chạy tới ngăn cản và thông báo cho cảnh sát.

Ảnh minh họa


Bé gái bị thương ở cổ và nhanh chóng được chuyển tới bệnh viện.

Được biết Lakshmi mới sinh con gái cách đây 3 ngày trong sự thất vọng của P Arjuna. Anh ta thường cãi nhau với vợ từ ngày cô sinh con.

Mặc dù cảnh sát đã tới hiện trường và bắt Arjuna song anh ta sẽ không bị truy tố vì Lakshmi đã rút đơn kiện do áp lực từ gia đình.