Haiti mong muốn thúc đẩy quan hệ với Việt Nam

ANTĐ - Sáng 17-12, nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 16 đến 19-12, Thủ tướng nước Cộng hòa Haiti    Laurent Salvador Lamothe và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc hội đàm tại Văn phòng Chính phủ. 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, hai bên có một cuộc hội đàm thành công, trao đổi về tình hình mỗi nước, đề ra các phương hướng và biện pháp nhằm tăng cường quan hệ hợp tác song phương, xác định các lĩnh vực hợp tác ưu tiên, khởi động đàm phán 6 Hiệp định quan trọng về kinh tế, lãnh sự, đầu tư, nông nghiệp, văn hóa và du lịch, đồng thời cam kết hỗ trợ các dự án thương mại, đầu tư, thúc đẩy hợp tác về nông nghiệp, khoa học - công nghệ và một số lĩnh vực khác. 

Khẳng định sự quan tâm phát triển hợp tác với Việt Nam, Thủ tướng Haiti nhấn mạnh, mục tiêu của chuyến thăm Viêt Nam lần này là nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác trong 3 lĩnh vực chính trị, kinh tế và văn hóa. Nhận định giữa hai nước còn nhiều tiềm năng hợp tác cũng như nhiều điểm tương đồng có thể bổ sung cho nhau, Thủ tướng Haiti mời gọi các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực viễn thông và dệt may sang đầu tư vào những khu chế xuất của Haiti.

Cũng trong ngày 17-12, Thủ tướng Haiti Laurent Salvador Lamothe đã tiếp kiến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.